Đẹp nao lòng cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở Nghệ An

Mai Nhi (t/h theo Dantri)|12/05/2018 03:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Cánh đồng hoa hướng dương (xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) rộng 2,5ha trồng trái vụ đang vào mùa nở rộ, vàng rực cả một vùng quê. Rất nhiều du khách đã đổ về đây để chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Được biết, đây là lần đầu tiên trồng thử nghiệm trái vụ xem cây giống phát triển thế nào. Như cánh đồng hoa hướng dương Nghĩa Đàn chỉ được trồng từ tháng 10 trở đi. Sau 75 ngày gieo hạt, những hạt giống đã cho kết quả thật tuyệt vời. Những bông hoa to, khỏe, khoe sắc cả một cánh đồng bát ngát.


Dù được trồng trái vụ, thời tiết không thuận lợi, nhưng thổ nhưỡng nơi đây làm cho những cây hoa hướng dương phát triển tốt, bông nở to, đẹp. Thời gian hoa nở sẽ kéo dài trong khoảng 1 tháng. Đây chính là thời điểm lý tưởng để du khách tìm đến đồng hoa chụp ảnh, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc nơi đây.


Cánh đồng hoa hướng dương ở Làng Vạc, thị xã Thái Hòa rộng 2,5ha đã tạo nên một khu du lịch sinh thái thu hút lượng đông du khách tìm về vãn cảnh. Mặc dù không rộng bằng cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn, nhưng hoa hướng dương ở Làng Vạc đã tạo nên một điểm nhấn, một luồng gió mới.


Các bạn từ Hà Nội, Thanh Hóa có thể đi theo đường Hồ Chí Minh đến ngã tư thị trấn Nghĩa Đàn rẽ phải và mất tầm 10km thì đặt chân đến Thị xã Thái Hòa. Tại đây, các bạn có thể đi xe ôm hoặc nhờ người thân chở vào cánh đồng hoa để chiêm ngưỡng.

Còn các bạn đi từ TP Vinh có thể theo quốc lộ 1A qua Diễn Châu, Yên Lý rồi rẽ trái theo quốc lộ 48 về Thị xã Thái Hòa. Tại Thị xã Thái Hòa, các bạn có thể hỏi đường đi vào Khu di tích Làng Vạc tầm 8km sẽ bắt gặp cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn đang nở rộ.

Mai Nhi (t/h theo Dantri)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẹp nao lòng cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở Nghệ An