ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất”

Linh Lan – Ngọc Ngọc|13/04/2018 03:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, nơi giao lưu, học tập và cải thiện về bộ môn tiếng Trung cho các bạn sinh viên chuyên ngữ, tối ngày 12/4 vừa qua, tại Hội trường A3, CLB Tiếng Trung, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất”.

Toàn cảnh đêm chung kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất”

Tham dự đêm chung kết cuộc thi, có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống (Moitruong.net.vn); cùng với đó là các thầy cô giáo trong khoa Ngoại ngữ, các bạn sinh viên của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội và trường ĐH Thương mại, Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Ca khúc song ca ngọt ngào của hai thí sinh 

Đây là năm đầu tiên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức cuộc thi về tiếng Trung, cũng là năm đầu trường tuyển sinh sinh viên học chuyên ngành tiếng Trung. Do đó, chương trình “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất” có ý nghĩa quan trọng, nhằm quảng bá hình ảnh ngôn ngữ Trung Quốc thuộc khoa Ngoại ngữ của trường ra bên ngoài. Đồng thời, tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên chuyên ngữ cũng như các bạn trẻ yêu thích tiếng Trung; qua đó, giúp sinh viên thể hiện đam mê, tài năng với bộ môn ngoại ngữ này.

Phần thi hài kịch đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả

Tại cuộc thi, các thí sinh phải sử dụng tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ chính trong các tiết mục tham gia của mình. Đêm chung kết là nơi hội tụ của nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng với sự đa dạng, biến hóa trong phong cách trình diễn, các thí sinh đã đem đến một đêm thi khó quên đối với ban giám khảo cũng như khán giả tại hội trường.

Tiết mục hát tiếng Trung của thí sinh trường ĐH Thương mại

Các tiết mục được các bạn sinh viên chọn lựa để thi bao gồm đàn, hát, kể chuyện, thuyết trình, hùng biện, diễn kịch… Chủ đề mà các thí sinh hướng tới là ca ngợi quê hương, đất nước; phong tục tập quán của dân tộc và các tiết mục văn nghệ sôi nổi, lành mạnh… Ban giám khảo chấm thi dựa trên các tiêu chí về trang phục, phong cách, kỹ năng trình diễn, nội dung hấp dẫn… đảm bảo sẽ đem lại kết quả thi công bằng.

Diễn xuất ấn tượng của các bạn sinh viên của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Bên cạnh đó, đêm thi còn gây ấn tượng bởi tiết mục diễn kịch sinh viên chuyên ngữ tiếng Trung, với nội dung ý nghĩa về tình cảm mẹ con thiêng liêng, cao quý cùng khả năng diễn xuất và dàn dựng chuyên nghiệp đã khiến ban giám khảo và khán giả xúc động theo từng mạch của vở diễn. Đây cũng là phần thi đạt điểm cao và giành giải nhất của cuộc thi.

Thầy Trần Ngọc Đức giao lưu với sinh viên

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Điện tử Môi trường và Cuộc sống đã bày tỏ niềm vinh dự khi được làm khách mời tham dự cuộc thi. Ông cho rằng, cuộc thi không chỉ tạo ra sân chơi để các bạn sinh viên thể hiện tài năng của mình mà còn là nơi giao lưu, gắn kết giữa sinh viên của các trường khác nhau. Ông cũng không quên dành lời khen ngợi về ý tưởng thực hiện, sự đầu tư công phu và công tác tổ chức cuộc thi chuyên nghiệp của Đoàn trường đã tạo nên một đêm thi thành công tốt đẹp. Cũng tại đây, Tổng biên tập của Tạp chí đã thể hiện sự mong muốn được hợp tác với trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình, cuộc thi về môi trường và biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Qua đó, các thầy cô và các bạn sinh viên sẽ có thêm những nhận thức, hiểu biết để từ đó nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường.

Giảng viên Trung Quốc nhận được sự mến mộ của đông đảo sinh viên

Thầy Trần Ngọc Đức – Phó chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ cho biết, đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh sinh viên học ngôn ngữ tiếng Trung, mặc dù mới chỉ học một khóa, thế nhưng, qua cuộc thi đã thấy được tài năng tiếng Trung của sinh viên được thể hiện trong các tiết mục. Điều đó cho thấy chất lượng giảng dạy, khả năng đào tạo tốt của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trong bộ môn tiếng Trung.

Sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền giành giải nhì của cuộc thi

Không chỉ vậy, thầy Đức cho biết thêm, hiện nay, trường đã liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, do vậy, đầu ra của sinh viên ngành Trung Quốc rất rộng mở và có triển vọng về cơ hội việc làm. Ngoài ra, đại diện Ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ còn đánh giá cao hiệu ứng lan tỏa của cuộc thi và bày tỏ sự kỳ vọng các bạn sinh viên sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, sức trẻ và tài năng trong những cuộc thi sau này.

Thầy cô trao giải nhất cho tiết mục diễn kịch đặc sắc

Thầy cô và các thí sinh chụp ảnh lưu niệm sau đêm thi

Đêm chung cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất” đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng khán giả bởi sự tổ chức chuyên nghiệp, sự đầu tư, dàn dựng công phu cũng như khả năng trình diễn cuốn hút của các thí sinh. Hứa hẹn sẽ tổ chức những cuộc thi chất lượng hơn dành cho sinh viên trong tương lai.

Linh Lan – Ngọc Ngọc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng tiếng Trung lần thứ nhất”