Đi cấy lúa lúc trời mưa dông, hai nông dân bị sét đánh tử vong

Linh Lan (T/h)|14/07/2018 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 14/7, UBND xã Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy vụ sét đánh khiến một người tử vong.

Ảnh minh họa

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng ngày 13/7, khi bà Đào Thị T. (sinh năm 1961, trú tại thôn 5, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) đang cấy lúa thì trời mưa dông. Tuy nhiên, bà T. chưa kịp tìm chỗ trú thì bị sét đánh tử vong.

Nhận được tin báo, UBND xã Cổ Am thông báo sự việc cho UBND huyện Vĩnh Bảo và nhanh chóng xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Xác định nạn nhân thiệt mạng do thiên tai nên gia đình không đề nghị giám định pháp y và đưa thi thể bà Tám về nhà để mai táng.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, một nông dân khác thiệt mạng do sét đánh tử vong.

Ông Trần Đình Hùng, cán bộ văn hóa xã Trấn Dương cho biết, sáng ngày 13/7, 2 mẹ con một hộ gia đình trong xã ra đồng cấy lúa. Anh Bùi Quốc Phương (sinh năm 1983, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Trấn Dương) cùng mẹ mình cấy hai mảnh ruộng gần nhau. Khi trời mưa, người mẹ về nhà trước, sau đó, mãi không thấy anh Ph. về, gia đình ra ruộng tìm thì phát hiện sự việc thương tâm.

Tại hiện trường, xe máy và xe kéo chở mạ ở trên bờ, nạn nhân nằm úp xuống ruộng toàn thân bị cháy sém do sét đánh.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đi cấy lúa lúc trời mưa dông, hai nông dân bị sét đánh tử vong