Di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia Đình và Vạn Phước Lộc quy tập 2 bộ xương cá voi mới

12/03/2018 00:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin trên báo Bình Thuận đưa, Di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia Đình và Vạn Phước Lộc – thị xã La Gi vừa quy tập được 2 bộ xương cá voi mới. Đình và Vạn Phước Lộc là nơi thờ Thành Hoàng bổn xứ có công khai mở đất làng La Gi và Thần Ông Nam Hài ( cá voi) của ngư dân địa phương.

Bộ xương cá được phát hiện

Theo thông tin được biết, 2 bộ xương này nặng khoảng 5 tạ và bị chôn vùi ở khu vực biển xã Tân Phước hơn 10 năm.

Được hình thành từ lâu đời do các thế hệ ngư dân đầu tiên tới lập làng, mở ấp, Đình và Vạn Phước Lộc là nơi thờ Thành Hoàng bổn xứ có công khai mở đất làng La Gi và Thần Ông Nam Hài ( cá voi) của ngư dân địa phương.

Bộ xương cá được phát hiện

Đây là nơi được nhiều người biết đến với số lượng xương cá voi nhiều nhất Việt Nam, với hơn 100 bộ. Các bộ xương này được bảo quản khá chu đáo trong tủ kính nhiều ngăn.

Theo thông tin từ Ban quản lý Đình và Vạn Phước Lộc thì các bộ xương này có nguồn gốc từ các cá ông lụy bờ được an táng, sau khi thịt bị phân hủy, xương được đưa vào xử lý và đưa vào Vạn Phước Lộc để bảo quản và thờ tự.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Di tích văn hóa – lịch sử cấp quốc gia Đình và Vạn Phước Lộc quy tập 2 bộ xương cá voi mới