Điện Biên 400 con gia súc bị chết rét

27/01/2018 23:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại làm cho hơn 400 con gia súc bị chết rét, thiệt hại ước tính gần 7 tỷ đồng.

Điện Biên 400 con gia súc bị chết rét

Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là địa bàn các huyện: Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên và huyện Điện Biên Đông.

Trước đó, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh, từ ngày 9 – 16/1 tại tỉnh Điện Biên, rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét khoảng 5 – 7 độ C, tại khu vực Pha Đin và vùng núi cao từ 2 – 4 độ C. Riêng hai xã Sín Chải và Tả Sìn Thàng của huyện Tủa Chùa cũng đã xuất hiện tình trạng băng mỏng đóng trên cây cối.

Mặc dù ngay khi thời tiết thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Điện Biên đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân chủ động các biện pháp phòng chống rét cho gia súc như: dự trữ thức ăn, căng bạt che chắn gió, đốt lửa sưởi ấm cho gia súc… Tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh kéo dài, nền nhiệt hạ thấp nên vẫn gây thiệt hại lớn về gia súc trên địa bàn toàn tỉnh với 413 con trâu bò bị chết rét.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, những ngày cuối tháng 1-2018, trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đón nhận một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ có thể sẽ lại xuống ở mức thấp.

Do vậy, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động công tác phòng chống đói và chống rét cho đàn gia súc, bảo đảm vệ sinh môi trường để duy trì phát triển ổn định cho đàn gia súc.

Gia Hân (T/h)

Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên 400 con gia súc bị chết rét