Điện Biên, Sơn La: Thầy trò trường học khắc phục hậu quả mưa lũ chuẩn bị cho năm học mới

Quỳnh Dao (T/h)|30/08/2018 03:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của mưa lũ những ngày qua mà cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều trường học của các tỉnh Điện Biên, Sơn La… đều hư hỏng nặng. Tuy nhiên, thầy và trò các trường trong địa bàn trên đã bắt tay vào khắc phục để chuẩn bị đón năm học mới.

>>> Mưa lớn xuất hiện lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc gây thiệt hại nặng nề. Ảnh minh họa

Tại Sơn La, huyện Mai Sơn, đã có tới 3 trường học là Trường Trung học cơ sở bán trú Nà Ớt, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tà Hộc cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng. Để kịp tiến độ cho  việc dạy và học cho khai giảng năm học mới, Phòng GDĐT huyện Mai Sơn đã phối hợp với chính quyền các xã huy động các lực lượng tổ chức dọn dẹp bùn đất, khắc phục hư hại.

Tỉnh Điện Biên, mưa lớn trên diện rộng diễn ra từ rạng sáng hôm 28/8 đã khiến xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, gây thiệt hại nghiêm trọng. Qua trận mưa lũ nhiều nhà cửa bị lũ cuốn trôi, người dân phải sơ tán…Đặc biệt  hơn 700 học sinh phải nghỉ học.

Để kịp thời cho các em đến trường và khai giảng năm học mới, địa phương và bà con đã khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung dọn sạch bùn rác mắc trong trường. Tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn trong khi khắc phục do bùn đất bị sạt lở vẫn đang chặn kín lối vào xã, phương tiện vận chuyển rất khó đi lại.

Tuy nhiên, với thời tiết mưa lũ và công tác khắc phục như hiện nay tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La… dự báo cho đến ngày 05/9 khó có thể đảm bảo đúng kế hoạch với những ngôi trường ở đây.

Quỳnh Dao (T/h)

Bài liên quan
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ
    Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: "Chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta như anh hùng Tô Vĩnh Diện, anh hùng Bế Văn Đàn, anh hùng Phan Đình Giót… cùng hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào đã kiên cường, dũng cảm không sợ hy sinh, gian khổ với tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên, Sơn La: Thầy trò trường học khắc phục hậu quả mưa lũ chuẩn bị cho năm học mới