Mỹ: Diệt 70.000 con chim để dọn đường cho máy bay

PV (t/h)|16/01/2017 07:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Các sân bay ở New York đã đẩy mạnh chiến dịch diệt chim để dọn chỗ trên bầu trời để đảm bảo an toàn cho các máy bay khi hạ cánh.

Theo thông tin trên Zing.vn, AP ngày 15/1 đưa tin hơn 70.000 con mòng biển, sáo đá, ngỗng và các loại chim khác quanh khu vực thành phố New York (Mỹ) đã bị tiêu diệt kể từ vụ tai nạn năm 2009, phần lớn bằng cách bắn hoặc đặt bẫy.

Dù vậy, không rõ biện pháp này có làm bầu trời New York an toàn hơn hay không cho máy bay.

Kết quả phân tích của hãng tin AP dựa trên dữ liệu liên bang cho thấy trung bình có 158 vụ chim tấn công máy bay trong 5 năm trước vụ tai nạn hàng không cách đây 7 năm. Tuy nhiên, con số này đã tăng lên trung bình 299 vụ/năm trong 6 năm sau sự cố đó.

20170115-050921-acde70e41810a89f1376632aef7436b0_600x309

Hơn 70.000 con mòng biển, sáo đá, ngỗng và các loại chim khác quanh khu vực thành phố New York (Mỹ) đã bị tiêu diệt kể từ vụ tai nạn năm 2009

Vào ngày 15/1/2009, máy bay hãng US Airways số hiệu 1549 vừa cất cánh từ sân bay LaGuardia và hầu như lao vào một đàn ngỗng trời Canada. Hai động cơ bị phá hủy, may mắn là phi công dày dặn kinh nghiệm đã lái chiếc máy bay chở 155 người trên khoang với động cơ không còn hoạt động đáp xuống dòng sông Hudson lạnh giá. Không có ai thiệt mạng.

AP dẫn lời ông Jeffrey Kramer của GooseWatch NYC – một nhóm vận động cho việc chung sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên: “Cần giải pháp dài hạn để không phụ thuộc quá nhiều vào việc giết chim và vẫn giúp chúng ta an toàn trên bầu trời”.

GooseWatch NYC đề xuất cải tiến hệ thống radar để phát hiện sớm và chính xác hơn những đàn chim “nguy hiểm”.

Trong khi đó, các quan chức của chương trình giết chim cho rằng hoạt động này đã làm bầu trời an toàn hơn, với bằng chứng là không có tai nạn lớn nào kể từ “điều kỳ diệu trên sông Hudson” năm 2009.

PV (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Diệt 70.000 con chim để dọn đường cho máy bay