Độc đáo Lễ hội “Bắt cá và văn hóa truyền thống dân tộc Dao xã Quản Bạ”

Bạch Dương|15/04/2018 04:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lễ hội “Bắt cá và văn hóa truyền thống dân tộc Dao xã Quản Bạ lần thứ I năm 2018” đã diễn ra tại thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Lễ hội đã thu hút hàng trăm du khách thập phương và người dân địa phương đến tham dự.

Rất đông người dân tham gia ngày hội bắt cá

Theo phong tục của người Dao ở thôn Nậm Đăm nơi đây tục bắt cá được diễn ra hàng năm vào dịp Tết Thanh minh 3/3 Âm lịch hàng năm.

Ngày hội bắt cá gắn liền với văn hóa dân tộc Dao diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: Thi bắt cá tại hồ, thi đồ sôi ngũ sắc và chế biến các món ăn truyền thống của người Dao.

Theo quan niệm, nếu ai bắt được con cá to thì vừa giơ cá lên cao vừa hét lớn để mọi người ở trên bờ và dưới nước cùng hò hét theo để tán thưởng một cách hào hứng, nhiệt tình.

Người dân cùng nhau bắt cá về để phân chia cho các hộ gia đình cúng cá vị thần linh vào dịp tết Thanh minh, để cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia đình hạnh phúc, ấm no.

Bạch Dương 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo Lễ hội “Bắt cá và văn hóa truyền thống dân tộc Dao xã Quản Bạ”