Độc đáo máy bay thăm dò đám cháy của một học sinh miền núi

02/05/2017 07:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiếc máy bay này hoạt động theo nguyên lý phản lực. Độ cao của máy bay cho phép quan sát rõ đám cháy hoặc vật thể từ trên cao, máy bay có thể bay ở tốc độ khoảng 30km/h để camera kịp quan sát.

Chế tạo máy bay là ước mơ từ lúc nhỏ của Đức, một học sinh vùng núi

Qua những lần nhìn thấy các đám cháy rừng trên tivi, báo đài, Lê Quý Đức (lớp 9, trường THCS Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhận thấy rõ được những thiệt hại vô cùng lớn của các vụ cháy gây ra. Cùng với sự đam mê sáng tạo, Đức đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy bay thăm dò đám cháy.

Chia sẻ về động lực để làm ra chiếc máy bay, Quý Đức háo hứng “Nam Đông là một huyện miền núi với lợi thế cây trồng chủ lực là cây nguyên liệu như keo, thông, cao su. Em thấy rằng, khi mùa hè đến là thời điểm có nguy cơ cháy rừng rất cao. Trên địa bàn cũng từng xảy ra những vụ cháy lớn, địa hình hiểm trở, khó quan sát, khó đưa ra các phương pháp tiếp cận và chữa cháy nên thiệt hai thường rất lớn. Vì vậy, em nghĩ cần có một thiết bị bay trên cao có gắn camera để quan sát, theo dõi và đưa ra các phương án đối phó nhanh chóng”.

Máy bay 1

Bộ điều khiển của máy bay thăm dò đám cháy

Với lý do thiết thực đó, vào tháng 3/2016, Đức bắt tay vào thực hiện đề tài. Sau hơn 1 tháng tập trung công sức và sự giúp đỡ của thầy và bố, cuối cùng em đã hoàn thành và thử nghiệm chiếc máy bay ở nhiều địa điểm có không gian rộng.

Vì đây là một đề tài mới lạ, tuổi nhỏ và thiếu kinh nghiệm trong chế tạo các linh kiện bay, Đức đã gặp không ít khó khắn để cho ra đời một sản phẩm hoàn chỉnh, “Khó khăn lớn nhất mà em gặp phải trong quá trình thực hiện máy bay đó là việc cắt hình dáng của máy bay hay bị lỗi, vi mạch hơi khó và việc điều khiển máy bay còn khó. Đến nay em đã điều khiển thuần thục hơn trước.” Đức bộc bạch.

Quý Đức cho biết, máy bay hoạt động theo nguyên lý phản lực, động cơ đẩy gió ra sau và máy bay đi tới. Khi cần lái máy bay thì điều khiển hai cánh lái hai bên, khi muốn máy bay đi lên và xuống thì điều khiển cánh đuôi. Tất cả được điều khiển bằng 3 kênh từ bộ điều khiển từ xa. Camera sẽ quay và truyền tín hiệu về điện thoại hoặc máy tính để quan sát.

Máy bay2

Thân máy bay làm bằng xốp nhẹ ốp đề can tạo khí động học giúp máy bay lướt nhanh hơn

Thầy Trần Đăng Khương (giáo viên hướng dẫn của Đức) cho biết, tính sáng tạo của đề tài đó là, các thiết bị bay trên không thường chỉ được coi như đồ chơi xa xỉ cho khách hàng giàu có, sản phẩm nhập khẩu ở nước ngoài với giá thành đắt và cũng chỉ dừng lại ở mức độ chơi hạng sang. Nhưng ở thiết bị bay của Đức, với các thành phần tự chế, kiếm nhặt từ phế liệu và xin lại từ các thiết bị hư hỏng khác nên có giá thành khoảng 350.000 đồng.

“Thiết bị bay của em lại được gắn camera truyền tín hiệu qua wifi về điện thoại hoặc máy tính để quan sát các vật thể ở mặt đất như đám cháy… Sản phẩm của em có thể áp dụng ở các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi còn nghèo, chưa có điều kiện đầu tư về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn”, Thầy Khương, chia sẻ.

Sản phẩm đã giành được giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Nam Đông năm 2017. Hiện tại, sản phẩm được mang đi dự cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên – Huế năm 2017.

Đức cho biết, trong tương lai, nếu được đầu tư mạnh về tài chính, em sẽ lắp ráp động cơ mạnh hơn, thân máy bay thay thế từ xốp đề can sang vật liệu khác như gốm thạch cao gắn thêm camera có độ nét cao, tốc độ ghi hình nhanh, kết hợp với bộ điều khiển sử dụng sóng GPS để tăng bán kính hoạt động.

                                                                                           H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Độc đáo máy bay thăm dò đám cháy của một học sinh miền núi