Đón không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc đang giảm thấp

Hải Dương|22/02/2018 02:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng không khí lạnh từ phía bắc khiến các tỉnh phía đông Bắc Bộ đồng loạt giảm nhiệt độ, phía tây Bắc Bộ tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt ấm nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Trùng Khánh (Cao Bằng) rét 11,4°C – Ảnh minh họa

Hồi 19h ngày 21/2, các trạm khí tượng phía tây Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất ở các nơi như sau: Tp.Lào Cai (Lào Cai) tăng lên 30°C, Bắc Mê (Hà Giang) 32°C, Tuần Giáo (Lai Châu) lên đến 32,2°C; Mường Lay (Điện Biên) 32,5°C. Sông Mã (Sơn La) 33,5°C; Mường La (Sơn La) đạt mức nắng nóng 35,3°C.

Sáng sớm nay (22/2), gió mùa đông bắc đã ảnh hưởng đến một số tỉnh, thành phía đông Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ đang giảm thấp. Lúc 7h ngày 22/2, ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất đều giảm so với ngày hôm trước. Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 20°C, Hà Đông (Hà Nội) rét nhẹ 19,7°C. Thị xã Hà Nam (Hà Nam) 19°C, Tp. Ninh Bình (Ninh Bình) 18,6°C; đảo Cô Tô (Quảng Ninh) chuyển rét đậm 13,4°C. Đình Lập (Lạng Sơn) 15,2°C; Bắc Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 13,9°C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hại 12°C. Trùng Khánh (Cao Bằng) rét nhất 11,4°C.

Dự báo ngày và đêm 22/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống khu vực phía đông Bắc Bộ, sau mưa rét lan tỏa đến các tỉnh phía tây Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Miền Bắc và bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, các vùng núi cao rét hại. Phía bắc Trung Trung Bộ trời chuyển lạnh, phía nam mát mẻ.

    Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc đang giảm thấp