Đón mưa giông, miền Bắc chuyển mát

Hải Dương|09/05/2018 03:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày 8/5, một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và giông rải rác, tiết trời chuyển mát mẻ, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt.

Bắc Bộ có mưa giông 

Tuy nhiên mưa không đồng đều, một số nơi xuất hiện mưa vừa như Xuân Phong (Hoà Bình) 26,4mm; Lăng Quán (Tuyên Quang) 27,4mm. Bắc Quang (Hà Giang) và thị xã Tuyên Quang (Tuyên Quang) có mưa 30mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) lượng mưa khoảng 35mm. Cẩm Nhân (Yên Bái) 31,2mm; Ghềnh Gà (Tuyên Quang) đạt mức 42mm. Thị xã Cao Bằng (Cao Bằng) có mưa to với lượng 77mm.

Hiện không khí lạnh tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ dịch dần xuống phía Nam. Theo đó, thời tiết miền bắc vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và kèm theo giông mạnh. Vì vậy, người dân các địa phương tiếp tục đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông. Vùng núi nơi có địa hình dốc phòng ngừa lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn gây ra.

 Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón mưa giông, miền Bắc chuyển mát