Đông Anh (Hà Nội): Dân khốn khổ vì bãi rác tự phát

Bích Thuần|15/10/2018 07:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNHơn 10 năm nay, người dân xã Vân Hà và xã Thụy Lâm huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) luôn phải hứng chịu mùi hôi thối từ bãi rác thải tự phát của người dân xã Văn Môn, huyện Yên Phong – tỉnh Bắc Ninh.

>>> TP. Hồ Chí Minh: Ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng

>>>Gia Lâm – Tp. Hà Nội: Bãi rác, kinh doanh vật liệu xây dựng “án ngữ” trước mặt trụ sở UBND thị trấn Trâu Quỳ

Rác thải tràn lan tại con đường nối liền giữa xã Vân Môn, huyện Yên Phong (Tỉnh Bắc Ninh) với  xã Vân Hà và xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) (Ảnh: Bích Thuần)

Theo phản ánh của người dân xã Vân Hà, trên con đường nối liên giữa xã Vân Môn, huyện Yên Phong (Tỉnh Bắc Ninh) với xã Vân Hà và xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) đang xảy ra tình trạng xả rác thải bừa bãi, những khu đất trống nằm cạnh các cánh đồng đã trở thành địa điểm lý tưởng cho bãi tập kết rác thải tự phát. Với đủ các loại: từ rác thải sinh hoạt cho đến rác thải công nghiệp.

Người dân xã Văn Môn chở những xe rác thải sinh hoạt đến đổ trộm tại bãi tập kết tự phát (Ảnh: Bích Thuần)

Theo ghi nhận của PV Moitruong.net.vn, tại đây một lượng lớn vỏ dây điện, dây cáp và vô số vỏ thiết bị điện tử vẫn đang chảy dở, thành từng khóm nhỏ, âm ỉ, không lúc nào ngừng khói mặc kệ tấm biển “Cấm đổ rác”. Bên cạnh đó, nguồn nước xung quanh khu vực có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối.

Người dân sống tại đây cho biết, trước kia, khu vực này chỉ là bãi trung chuyển rác, nhưng sau vì lượng rác quá nhiều nên trở thành bãi rác lớn vì không xử lý kịp. Còn tình trạng đốt rác là do người dân xã Vân Môn (tỉnh Bắc Ninh) sau khi thu mua phế liệu về, họ tách dây điện để lấy kim loại bên trong, các loại vỏ được người dân đổ về bãi tập kết, rồi…đốt trộm.

Nguồn nước ô nhiễm xung quanh bãi tập kết rác thải tự phát  (Ảnh: Bích Thuần)

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nghiêm Văn Khải – người dân xã Văn Môn cho biết: “Trước kia, thôn chúng tôi có quy hoạch bãi rác tại đây. Tuy nhiên, dân ở đây không có ý thức, đổ lung tung, bốc mùi hôi thối. Thậm chí đến bãi rác rồi, có đứng vào trong đâu, cứ lùi xe máy vào đổ xuống chân rồi quay xe về. Cứ thế thôi, còn ai muốn làm thế nào thì làm, mặc kệ”.

Về phía người dân xã Vân Hà và xã Thụy Lâm (Huyện Đông Anh), chị Nguyễn Thị Hiền người dân xã Vân Hà ấm ức chia sẻ: “Từ khi người dân Văn Môn đốt phế thải, hầu hết các hộ dân thôn Vân Điềm phải đóng cửa kín mít từ sáng đến đêm để che chắn khói, hạn chế hít phải khói độc. Thanh niên đi làm ăn xa còn đỡ, khổ nhất vẫn là người già và trẻ em vì họ chủ yếu ở nhà. Bao nhiêu gia đình trong cái làng Vân Điềm này, chỉ chết vì bệnh ung thư thôi”.

Ông Ngô Khắc Đạt, phó trưởng thôn khu vực 5 địa bàn xã Thụy Lâm, bức xúc nói: “Mặc dù chính quyền hai bên liên tục phối hợp xử lý nhưng người dân xã Vân Môn họ vẫn ngang nhiên mang những rác thải công nghiệp điện đến tháo và đốt. Cái thứ nhất là, nó ảnh hưởng đến môi trường, cây cối đều chết hết. Cái thứ hai, những chất thải ngấm xuống lòng nước làm ảnh hưởng đến lòng đất khiến cho mấy ha lúa của chúng tôi quanh đó coi như là bỏ hoang, không thể cấy được, hiện nay xung quanh chỉ toàn lục bình mọc. Cái cuối cùng đó là, trong khu vực làng tôi, rất nhiều gia đình toàn lứa tuổi trẻ bị ung thư, đến bệnh viên, không qua khỏi và đã từ trần”.

Trước thực trạng trên, dư luận hoài nghi, đặt ra câu hỏi: “Ai là người đã dung túng cho bãi rác này tồn tại hơn 10 năm qua?

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những bài tiếp theo.

Bích Thuần

Bài liên quan
  • Quyết liệt xử lý "điểm đen" ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Bắc Ninh
    Nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm tại CCN Phú Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) chưa được giải quyết dứt điểm. Không ít nhà máy, cơ sở thờ ơ với công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường đã bị phạt và đình chỉ hoạt động. Mới đây, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an (C05), đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại một doanh nghiệp ở Cụm công nghiệp này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Anh (Hà Nội): Dân khốn khổ vì bãi rác tự phát