Đồng bào Rục ở Quảng Bình mừng vui khi được mùa lúa nước

Minh Minh  (T/h)|20/10/2018 11:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vào dịp cuối tháng 10 năm nay lần đầu tiên cộng đồng bà con người Rục tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) thu hoạch lúa nước đạt năng suất chưa từng có từ trước tới nay (4,5 – 5,5 tấn/ha), thông tin từ Đồn Biên phòng Đồn Cà Xèng (Quảng Bình) cho bi0ết vào sáng 20/10.

>>>Hãng Opel bị yêu cầu triệu hồi 73.000 xe do gian lận khí thải

>>>Bồ Đào Nha cấm sử dụng sản phẩm nhựa trong cơ quan nhà nước

Trẻ em người Rục vui tươi trong ngày hội mùa. Ảnh: Dân Sinh

Dự án lúa nước Rục Làn gần 10 ha tại các bản Mò O ồ ồ, bản Ón nằm trên dãy Trường Sơn thuộc xã biên giới Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, (Quảng Bình). Sau 8 năm triển khai đi vào hoạt động, so với những vụ mùa trước, vụ hè thu năm nay năng suất thu hoạch đạt 4,5 – 5,5 tấn/ha. Đây được xem là vụ mùa cho năng suất cao nhất từ trước tới nay.

Cộng đồng đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa có gần 300 nhân khẩu, cuộc sống của bà con không những khó khăn mà còn rất lạc hậu. Năm 2011, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng – Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, đã băng rừng đi tìm nguồn nước, khảo sát địa hình làm lúa nước dưới chân núi Rục Làn, “cầm tay chỉ việc” để bà con làm quen dần với việc cày cấy, gặt hái…

Minh Minh  (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng bào Rục ở Quảng Bình mừng vui khi được mùa lúa nước