Đồng Nai: Hàng ngàn chất thải lạ đổ trộm ở rừng tràm

Khánh Thu|27/03/2017 02:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khu vực phát hiện đống chất thải “khổng lồ”  là một rừng tràm nằm cách quốc lộ 51 khoảng 3km, gần Khu công nghiệp Long Đức.

(Moitruong.net.vn) 1.500 bao tải chất thải màu trắng đục và nâu đỏ nằm ngổn ngang trên đường đất ở rừng tràm khiến người dân ở ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bức xúc phản ánh.

Ẩn dưới tán rừng tràm là hàng ngàn bao tải chứa chất thải rắn chất cao dọc hai bên đường. Khối chất thải này có màu nâu, đỏ và trắng, có độ kết dính cao. Theo phán đoán của người dân đây có thể là một loại chất thải công nghiệp giống như một loại keo đã hết thời hạn sử dụng nên liên kết chặt với nhau. Số chất thải này được người ta cắt thành từng cục với đường kính từ 20-40cm rồi đem vào đây đổ. Trong số chất thải này, có loại màu trắng, dạng mùn giống như cát, có mùi hắc rất khó chịu khi tiếp xúc gần.

images711678_sggpracthai

Chất thải đổ đầy 2 bên đường

Khi nhận được thông tin người dân phản ánh, thanh tra Bộ TN&MT vào cuộc xác minh. 

Theo ghi nhận sơ bộ của đoàn thanh tra, hơn 1.500 bao tải bên trong có chứa chất thải màu trắng đục và nâu đỏ nằm ngổn ngang trên đường đất. Ngoài ra, còn có khoảng 100 m³ chất thải không có bao bì. Số chất thải trên là do Xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm Đông Hải quản lý.

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu để xác định mức độ nguy hại, đồng thời làm việc với đơn vị chịu trách nhiệm xử lý nguồn chất thải này để xác minh vụ việc.

images1856532_8E

Chất thải màu trắng có mùi hắc

Trước đó, vào ngày 22/3, trao đổi với báo Đồng Nai ông Trương Văn Phương, Trưởng phòng Tài nguyên – môi trường huyện Long Thành, cho biết phòng đã cử ngay một tổ công tác đến kiểm tra thực tế tại khu vực nghi có đổ trộm chất thải (ấp 7, xã An Phước).

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe tải biển số 93C-060.53 do Nguyễn Văn Hưng điều khiển đang chở chất thải rắn đến đổ. Các cán bộ trong tổ công tác báo ngay cho lãnh đạo phòng, yêu cầu Công an huyện Long Thành cùng phối hợp để xử lý. Cùng thời điểm này, các trinh sát của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh cũng đến kiểm tra việc đổ thải ở khu vực này, các bên đã phối hợp xử lý trường hợp trên.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Hưng khai sáng cùng ngày có nhận được yêu cầu của lãnh đạo một công ty đóng tại tỉnh Bình Phước đưa xe tải đến Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để vận chuyển hơn 6,6 tấn bùn thải đổ tại địa điểm trên. Khu vực đổ thải là rừng tràm thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Đ.H (là một đơn vị của quân đội).

Khánh Thu 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Hàng ngàn chất thải lạ đổ trộm ở rừng tràm