Đồng Nai: Thanh tra hoạt động khai thác của 24 mỏ đá

Khánh Thu|02/03/2017 01:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Hoạt động khai thác đá tại 24 mỏ đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  trong tháng 3 sẽ được Tổng cục Địa chất khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) sẽ tiến hành thanh, kiểm tra.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có 52 mỏ khai thác khoáng sản được cấp phép. Trong đó, Bộ TN-MT cấp phép 7 mỏ còn lại 45 mỏ do UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép, tập trung chủ yếu tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa; xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu và xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.

Theo thông tin trên TTXVN, từ tháng 3-2017, Tổng Cục địa chất khoáng sản sẽ thanh tra chuyên đề hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 17 mỏ đá đang khai thác. Các mỏ đá nằm trong danh sách thanh tra gồm: Thiện Tân 1, 2, 3, 4, 5; Thạnh Phú 1, 2, 3 tại 2 xã Thiện Tân và Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu; Tân Cang 1, 2, 3, 6, 7 tại xã Phước Tân, Tam Phước của TP Biên Hòa; Sóc Lu 1, 2, 6 tại xã Gia Kiệm, Quang Trung, huyện Thống Nhất và mỏ đá Gia Canh 1, xã Gia Canh, huyện Định Quán. Được biết, danh sách thanh tra các mỏ đá trên nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2017 của Bộ TN-MT đã được Bộ trưởng Trần Hồng Hà ký quyết định phê duyệt. Ngoài ra, Sở TN-MT Đồng Nai cho biết cũng tiến hành thanh tra 7 mỏ đá khác đang khai thác.

images1458372_images1008960_7_khoang_san

Hoạt động khai thác đá ở Đồng Nai. Ảnh: Báo ĐN

Hoạt động khai thác khoáng sản ở Đồng Nai gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân đã tồn tại nhiều năm nay. Ông Thái Mã Thành, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) trao đổi với báo chí: “Đã nhiều năm nay người dân Thiện Tân phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển đá gây bụi, đá rơi dọc tuyến đường gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường. Vừa qua, huyện phải yêu cầu các chủ mỏ đóng tiền để thuê đơn vị thường xuyên quét dọn và xịt nước để giảm bụi, nhưng bụi vẫn còn nhiều”.

Trên thực tế, tại các mỏ đá quá trình vận chuyển đá thô từ mỏ lên khu vực xay nghiền khiến bụi phát tán mù mịt. Theo quy định, đường vận chuyển nội bộ trong mỏ từ khu nguyên liệu thô đến khu chế biến phải được đổ bê tông, quá trình xay nghiền đá có hệ thống phun sương để giảm bụi. Tuy nhiên, các đơn vị đều chưa thực hiện nghiêm túc nên bụi vẫn phát tán nhiều.

Khánh Thu


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Thanh tra hoạt động khai thác của 24 mỏ đá