Đồng ruộng ngập úng nặng, người dân trồng lúa lao đao

Huy Đội|26/12/2017 04:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bức xúc vì nhà máy xi măng Luks gây ô nhiễm

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay, người trồng lúa ở các vùng thấp trũng trên địa bàn huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang gặp khó khăn do đồng ruộng vẫn còn ngập nước từ các đợt mưa lũ vừa qua. 

>>>Thừa Thiên – Huế: Xây dựng nhà máy điện mặt trời công suất 50MW

Nhiều thửa ruộng ở vùng thấp trũng tại huyện Quảng Điền đang bị ngập úng nặng do mưa lũ

Những năm trước, vào thời điểm này bà con các xã trên địa bàn huyện Quảng Điền như xã Quảng Thọ, Quảng Thành, thị trấn Sịa… đang tích cực làm đất, chuẩn bị gieo trồng vụ đông xuân. Tuy nhiên, vụ mùa năm 2017 – 2018 nhiều diện tích ruộng vẫn còn bị ngập nước nên chưa thể tiến hành gieo cấy theo khung lịch thời vụ.

“Do ruộng bị ngập nước khá sâu, chúng tôi đã thuê máy bơm cỡ lớn về tiêu úng nhưng chưa khắc phục được, nguy cơ trễ khoảng 6 – 8 ngày so với khung lịch thời vụ. Vụ đông xuân chậm trễ sẽ kéo theo vụ hè thu bị trễ, nguy cơ thiệt hại do mưa lũ rất cao”, Ông Phan Hùng (thị trấn Sịa) nói.

Tình trạng ngập úng ảnh hưởng lớn đến quá trình gieo cấy vụ đông xuân 2017 – 2018

Trước tình trạng ngập nước, nhiều người dân cũng thuê thêm máy múc đắp bờ vùng để tiêu thoát nước trong đồng ruộng. Nếu thời tiết thuận lợi thì khoảng vài ngày tới người dân tiến hành tiêu úng, dự kiến trong khoảng 4 – 5 ngày sẽ hoàn thành và bắt đầu xuống giống. Để chủ động theo đúng tiến độ, các đồng ruộng cao sẽ bắt đầu gieo sạ từ ngày 24/12.

Theo ông Hoàng Vọng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền thông tin, diện tích đồng ruộng gieo giống dài ngày bị ngập khoảng 300ha/900ha, ngắn ngày khoảng 2.500ha/3.500ha. Tình trạng ngập úng ảnh hưởng lớn đến quá trình gieo cấy vụ đông xuân; tuy nhiên theo tinh thần chỉ đạo của huyện, các HTX cố gắng tiêu úng, phấn đấu hạn chế tối đa thời gian chậm trễ so với khung lịch thời vụ.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này ông Hoàng Vọng, cho biết: “Trước tình hình nước ngập lụt trên các cánh đồng, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các địa phương chú trọng công tác tiêu úng, kiểm tra hệ thống kênh mương, hạn chế tình trạng rò rỉ, có chính sách hỗ trợ giống, phân bón cho nông dân. Bên cạnh công tác tiêu úng, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương vận động bà con nông dân đẩy mạnh công tác chăm sóc, tỉa dặm ở các diện tích lúa vùng cao chủ động nước, chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để cây lúa phát triển”.

Ông Hoàng Vọng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quảng Điền trao đổi về tình hình ngập úng tại địa phương

Theo báo cáo của các sở, ngành và địa phương, do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn và ngập lụt diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, các đợt lũ lớn đã gây thiệt hại nặng cho hầu hết các diện tích hoa màu đang canh tác. Các tuyến đê bao và đê nội đồng trên toàn tỉnh bị sạt, nứt vỡ với chiều dài hơn 100km… Hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã hư hỏng đã gây khó khăn trong việc đi lại và đình trệ sản xuất của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các địa phương thống kê cụ thể thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng, dân sinh… để UBND tỉnh có hướng phân bổ ngân sách khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước mắt, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sửa chữa, nạo vét các tuyến đê điều, kênh mương nội đồng bị hư hỏng, bồi lấp để phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018.

                                                                       Huy Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng ruộng ngập úng nặng, người dân trồng lúa lao đao