Đồng Tháp: Ngư dân bắt được “quái ngư” nước ngọt nặng hơn 220 kg

03/01/2018 03:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nghệ An cần thủ câu được cá chình nặng 15 kg

(Moitruong.net.vn) – Sáng 3/1, đại diện Khu Ẩm thực sinh thái Đầm Sen (phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa mua về một con cá đuối nước ngọt “khủng” với trọng lượng hơn 220 kg, chiều ngang khoảng 2m, chiều dài gần 4,5m.

>>>

Cá Đuối có trọng lượng hơn 220 kg, chiều ngang khoảng 2m, chiều dài gần 4,5m

Được biết, con cá đuối này được ngư dân bắt vào rạng sáng ngày 2/1 trên sông Tiền. Khi đưa lên bờ, con cá đuối vẫn còn sống. Do con cá quá lớn nên phía nhà hàng phải huy động nhiều người và xe tải để vận chuyển từ huyện Hồng Ngự về TP. Cao Lãnh.

Khu Ẩm thực sinh thái Đầm Sen đã bỏ ra 60 triệu đồng để mua lại con “quái ngư nước ngọt” này.

Theo người dân cố cụ ở Hồng Ngự, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một con cá đuối nước ngọt có trọng lượng nặng như thế.

Trước đó, vào tháng 2/2017, Khu Ẩm thực sinh thái Đầm Sen cũng từng mua được một con cá đuối nước ngọt nặng 110 kg do một ngư dân ở Hồng Ngự đánh bắt.

Ngoài ra, rạng sáng 2/1 một cần thủ tại Nghệ An cũng đã câu được một con cá chình có trọng lượng 15kg tại TP.Vinh.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp: Ngư dân bắt được “quái ngư” nước ngọt nặng hơn 220 kg