Đồng Tháp xử lý vụ huyện bán đất công để vuông đất biệt thự, dân thiếu nước

PV|11/05/2017 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Biệt thự của ông Nguyễn Văn Bal “vuông vức” trong khi người dân bị thiếu nước

(Moitruong.net.vn) – Trước thông tin huyện Tam Nông bán đất công để biệt thự “đại gia” vuông vức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Dương đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tam Nông kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 16/5.

Như trước đó báo chí đã đưa tin, UBND huyện Tam Nông đã bán đấu giá phần đất công có trạm cấp nước, nhà cộng đồng để khu đất xây biệt thự của một “đại gia” vuông vức khiến dân xã Phú Thành A rơi vào cảnh thiếu nước.

Sự việc xảy ra sau khi ông Nguyễn Văn Bal đấu giá thành công khu đất với giá 1,3 tỉ đồng. Tiếp đó, ông Bal đã cho người đập nhà cộng đồng, xây tường rào cao. Toàn bộ biệt thự rộng hơn 1ha tạo thành một khối thống nhất, bốn phía đều giáp đường lớn. Khuôn viên biệt thự nổi bật giữa khu dân cư còn nhiều nhà tạm, nhà lá.

Vì trạm nước “bị bán” nên nguồn nước cung cấp cho dân bị gián đoạn, trong khi đó nguồn nước từ trạm cấp nước mới không đảm bảo chất lượng.

Theo ông Đỗ Công Danh – phó chủ tịch UBND xã Phú Thành A, sau khi bàn giao cây nước cho ông Bal, việc phục vụ nước sạch cho người dân cụm dân cư này và chợ Phú Thành A bị gián đoạn. UBND xã đã phản ảnh và yêu cầu chấn chỉnh, đảm bảo đủ nước cho người dân sử dụng.

Ông Trần Thanh Liêm – Chánh văn phòng UBND huyện Tam Nông xác nhận huyện có tổ chức bán đấu giá phần đất công mà người dân phản ảnh. Giá trúng thầu 1,3 tỉ đồng, trong đó có cả giá trị của trạm cấp nước. Ông Bal được toàn quyền sử dụng cây nước này.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tam Nông kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 16/5.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tháp xử lý vụ huyện bán đất công để vuông đất biệt thự, dân thiếu nước