Đông Triều(Quảng Ninh): Bức xúc vì ô nhiễm môi trường, dân lập hàng rào chặn xe

Minh Tuấn|11/05/2017 15:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong suốt nhiều năm qua, người dân thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh luôn phải sống trong cảnh bụi bặm, ô nhiễm môi trường do các xe chở than của công ty than gây ra. Người dân đã gửi đơn đi khắp nơi cầu cứu nhưng sự việc vẫn không được giải quyết, để tự cứu lấy sức khoẻ của mình, người dân nơi đây đã lập hàng rào chặn không cho xe chạy qua. 

Sự việc xảy ra vào chiều 10/5/2017, người dân đã tụ tập và lập hàng rào chặn không cho xe lưu thông qua vì gây ô nhiễm môi trường.

Người dân chặn xe tải qua lại trên địa bàn thôn vì gây ô nhiễm môi trường.

Một người dân thôn Xuân Bình cho biết: Chúng tôi rất bức xúc vì xe tải cứ ùn ùn kéo nhau qua lại cả ngày lẫn đêm gây bụi bẩn, bụi than mù mịt. Trước kia, người ta có quét bụi và tưới nước nhưng hiện nay họ không quét dọn bụi nữa. Việc tưới nước thì không thường xuyên nên môi trường sống của chúng tôi bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Việc xe tải thường xuyên qua lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Người phụ nữ bức xúc giơ chiếc dép dính đầy than lên kêu: từ sáng đến giờ tôi không ra khỏi nhà mà chân tôi còn bị phủ một lớp bụi đen. Như thế này thì sao người dân có thể sống nổi?

Người dân cũng cho biết thêm: Xe tải chạy trên tuyến đường này là xe của Công ty TNHH MTV 618, Công ty TNHH MTV 91 (hai công ty con thuộc Tổng Công ty than Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng), Công ty Thanh Tuyền…. Xe qua lại chủ yếu trở than và chở xít than. Trong số các xe tải bị chặn có nhiều xe mang logo của Cty TNHH MTV 618 và nhiều xe tải khác không có logo.

Ông Phan Thanh Sản – Chủ tịch UBND xã Bình Khê cho biết: Thời gian gần đây Công ty TNHH MTV 618 không thực hiện tưới nước ở đường do xe bồn bị hỏng. Công ty 618 đã cam kết sẽ liên tục tưới nước, đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân sinh sống dọc tuyến đường này.

Tại hiện trường, từng nhóm người dân tụ tập trò chuyện. Trên đường, người dân đem xe máy, xe rùa và ghế nhựa ra chặn hơn ½ đường, chỉ để những phương tiện giao thông nhỏ qua lại, không cho xe tải lưu thông. Chỉ sau khoảng 10 phút bị người dân chặn xe, mỗi chiều xe qua lại có hơn chục chiếc xe tải xếp hàng.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân chặn xe vì các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền và các doanh nghiệp cần nghiêm túc thực hiện luật bảo vệ môi trường.

Toà soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc.

Minh Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Triều(Quảng Ninh): Bức xúc vì ô nhiễm môi trường, dân lập hàng rào chặn xe