Đông Triều(Quảng Ninh): Chính quyền vào cuộc, Nhà máy gạch ngói Kim Sơn tích cực sửa chữa sai phạm

28/02/2017 09:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chính quyền tích cực vào cuộc

(Moitruong.net.vn) – Ngày 20/02/2017, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn có phản ánh bài: “Đông Triều(Quảng Ninh): Nhà máy sản xuất gạch ngói Kim Sơn gây ô nhiễm “ tra tấn” khu dân cư”. Ngay sau khi bài báo phát hành, sáng ngày 21/02/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh và các sở, ngành, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc kiểm tra làm rõ những thông tin bài báo nêu.

Như đã thông tin trong bài báo trước, gần 50 hộ dân tại tổ dân phố số 12, khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm về khí thải, tiếng ồn, khói, bụi…của Công ty cổ phần gạch ngói Kim Sơn(nhà máy gạch Kim Sơn) gây nên.

IMG_20170228_160446

Cây xanh được trồng xung quanh nhà máy

Để có thêm thông tin khách quan, đa chiều về việc Nhà máy gạch ngói Kim Sơn hoạt động có tác động tới môi trường. Sáng 28/02/2017, phóng viên Moitruong.net.vn đã về làm việc với UBND Thị xã Đông Triều. Ông Hà Hải Dương – Chủ tịch Thị xã Đông Triều cho biết: Sáng ngày 21/02/2017, thị xã Đông Triều đã thành lập tổ công tác do đồng chí Vương Văn Thống – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm tổ trưởng đã xuống kiểm tra và làm rõ những nội dung thông tin báo nêu. Đồng thời cũng yêu cầu doanh nghiệp phải có giải pháp khắc phục những tồn tại về môi trường để ổn định sản xuất, đến nay Công ty CP gạch ngói Kim Sơn đã cơ bản khắc phục được những tồn tại của báo nêu. Ông Dương cũng cảm ơn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã phản ánh thông tin trung thực, khách quan vụ việc, qua đó cũng là một kênh để kiểm nghiệm lại sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với doanh nghiệp, đồng thời cũng làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, ngoài việc tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động thì trách nhiệm giữ gìn môi trường trong sạch cho nhân dân cũng phải được đặc biệt quan tâm.

IMG_20170228_160609

San lấp tạo mặt bằng để trồng keo ngăn cách nhà máy với nhà dân

Cũng trong buổi sáng ngày 28/02/2017, thị xã Đông Triều, phường Kim Sơn đã tổ chức buổi đối thoại giữa người dân và doanh nghiệp để tìm được tiếng nói chung nhằm tháo gỡ những vấn đề bức xúc của nhân dân để giúp doanh nghiệp yên ổn sản xuất.

IMG_20170228_160634

Qua cuộc đối thoại, người dân cũng đề nghị công ty liên tục quan tâm tới môi trường và cũng mong muốn các cơ quan chức năng sớm cho Nhà máy hoạt động trở lại để tạo công ăn việc làm cho nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều người dân sinh sống tại tổ 12, phường Kim Sơn hiện đang làm công nhân tại nhà Nhà máy gạch ngói Kim Sơn chia sẻ: Dân chúng em ở đây chỉ có mỗi Nhà máy gạch ngói Kim Sơn là nguồn nuôi sống gia đình, Nhà máy mà dừng sản xuất thế này thì chúng em sống bằng cái gì? Mong các bác ở Tỉnh và Thị xã, cơ quan báo chí tạo điều kiện cho Nhà máy sớm hoạt động trở lại để chúng em duy trì cuộc sống, nếu không thì khó khăn lắm.

Ông Đặng Cương Quyết – Phó chủ tịch UBND phường Kim Sơn cho biết: Sau khi có chỉ đạo của các cấp, UBND phường cũng tích cực theo dõi đôn đốc yêu cầu Nhà máy gạch ngói Kim Sơn phải nhanh chóng khắc phục ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo Nhà máy cũng rất cầu thị và bốtrí lực lượng, xe máy, kinh phí để sửa chữa khắc phục ngay, đến nay về cơ bản những điểm nóng đã được khắc phục.

Doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục sai phạm

Ngay sau khi Đoàn công tác của UBND, HĐND tỉnh Quảng Ninh, Thị xã Đông Triều xuống kiểm tra và xác định những sai phạm, Công ty CP gạch ngói Kim Sơn đã nghiêm túc và nhanh chóng khắc phục những tồn tại theo yêu cầu của Đoàn công tác.

IMG_20170228_160510

Ngay sau khi bị nhắc nhở, Nhà máy đã đầu tư ngay hệ thống phun sương dập bụi

IMG_20170228_160558

Bãi chứa đất nguyên liệu đều được che đậy bằng bạt nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra môi trường

Ông Nguyễn Văn Thìn – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều cho biết: Phòng Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch UBND thị xã giao cho trách nhiệm giám sát công tác khắc phục những tồn tại của Nhà máy gạch ngói Kim Sơn. Phải nói rằng, nhà máy cũng rất ý thức được việc làm của mình, nên đã nhanh chóng đầu tư, con người, thiết bị, kinh phí để khắc phục những tồn tại mà Tổ công tác yêu cầu. Công ty đã cho xe, máy hạ thấp độ cao bãi đất, che phủ bạt tại bãi đất và trồng nhiều hàng cây xanh để tránh gió thổi bụi vào nhà dân. Đồng thời Nhà máy cũng lắp hệ thống thoát nước để không gây ngập úng trong mùa mưa. Nhà máy cũng lắp hệ thống phun sương tự động nhằm giảm thiểu bụi phát tán ra ngoài môi trường. Bố trí người quét dọn đường thường xuyên liên tục và tưới nước mật độ dầy hơn. Đường đi vào Nhà máy được Công ty đổ bê tông cạp rộng ra, những đoạn bị xuống cấp thì Công ty cũng đã đổ bê tông.

IMG_20170228_160604

Nhà máy đã đổ bê tông làm lại con đường theo ý kiến báo nêu

Để thể hiện lời nói của mình là đúng, ông Thìn mời chúng tôi đi cùng đoàn công tác của Thị xã xuống “mục sở thị” những khắc phục Công ty trong mấy ngày qua.

IMG_20170228_160545

Ông Trần Đức Cường đang trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn

Tại Nhà máy gạch ngói Kim Sơn, Ông Trần Đức Cường – Giám đốc Công ty cho biết: Là doanh nghiệp chuyên sản xuất gạch ngói từ đất sét nung theo công nghệ Tuynel, việc trong quá trình hoạt động sản xuất có tác động tới môi trường là không tránh khỏi. Tuy nhiên, qua bài báo phản ánh và các cơ quan chức năng kiểm tra thì cũng là dịp để chúng tôi nhìn lại mình, những gì chưa được thì mình phải khắc phục ngay, tránh ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân.

Đi thực tế Nhà máy chúng tôi thấy, Công ty đã cơ bản khắc phục được những tồn tại được nêu trong bài báo trước. Công ty đã làm hệ thống thoát nước, hạ thấp bãi đất, phủ bạt, lắp hệ thống phun sương và trồng cây keo để giảm ảnh hưởng bụi bay vào nhà dân.

Chúng tôi cũng rất hoan nghênh sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Quảng Ninh, Thị xã Đông Triều đã nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo yêu cầu Công ty Cp gạch ngói Kim Sơn khắc phục sửa chữa những tồn tại tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu dân cư.

Thu Thủy – Thùy Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông Triều(Quảng Ninh): Chính quyền vào cuộc, Nhà máy gạch ngói Kim Sơn tích cực sửa chữa sai phạm