Đợt lũ Tiểu Mãn sắp “càn quét” sông suối vùng núi Bắc Bộ

Hải Dương|26/05/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm nay (26/5), Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Mưa đều khắp khiến các sông suối vùng núi phía Bắc xuất hiện đợt lũ Tiểu Mãn.

Mưa lũ càn quét sông suối ở Bắc Bộ – Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ chiều tối ngày 26/5 trở đi, Bắc Bộ có mưa, mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Đợt mưa này kéo dài khoảng 3 – 4 ngày.

Trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông mạnh. Mưa tập trung chủ yếu vào đêm ngày 26 đến hết đêm ngày 27/5, nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm phổ biến từ 3 – 4 độ C, trời chuyển mát mẻ, nắng nóng ở miền Bắc chấm dứt.

Mưa đều khắp khiến các sông suối vùng núi phía Bắc xuất hiện đợt lũ Tiểu Mãn. Biên độ lũ dao động từ 1 – 2m, một số sông suối nhỏ cao trên 2m.

Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lũ gây ra, người dân sinh sống ven các sông ngòi có lưu vực dạng lòng chảo, dạng quạt giấy, cần đề phòng mưa to đến rất to gây lũ quét bất ngờ, trượt lở đất đá. Vùng thấp, vùng trũng cảnh giác với ngập úng.

Ngoài ra, hiện thời tiết miền Bắc đang nắng nóng, không khí lạnh về gây sự xáo trộn mạnh, dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông. Vì vậy, các cấp chính quyền địa phương cần chỉ đạo, đôn đốc người dân chủ động phòng tránh dạng thiên tai trên.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đợt lũ Tiểu Mãn sắp “càn quét” sông suối vùng núi Bắc Bộ