Dự báo khoảng hơn 1.000 người có thể vẫn còn mất tích sau thảm họa kép ở Indonesia

Minh Y (T/h)|06/10/2018 11:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Giới chức Indonesia ngày 5.10 cho rằng có thể vẫn còn hơn 1.000 người mất tích sau khi động đất, sóng thần xảy ra ở đảo Sulawesi thuộc miền trung nước này tối 28.9.

Huế: Cháy dữ dội kèm nhiều tiếng nổ lớn, khói đen cao ngút

Quận Cầu Giấy – Tp. Hà Nội: Hé lộ những sai phạm “khủng” về môi trường tại Dự án Tòa nhà FPT Tower  

Mảnh vỡ vẫn còn ngổn ngang trên nhiều con đường tại TP Palu. (Ảnh: Straits Times)

Một tuần sau khi động đất và sóng thần xảy ra tại Indonesia, tính đến ngày 5-10, số người thiệt mạng do thiên tai đã vượt quá con số 1.500 và hơn 1.000 người có thể vẫn đang mất tích. Hiện, các hoạt động tìm kiếm và cứu trợ trên đảo Sulawesi diễn ra hết sức khẩn trương.

Hôm nay, Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho xác nhận, hơn 1.500 người đã thiệt mạng sau các trận động đất và sóng thần ngày 28-9.

TP Palu trên đảo Sulawesi là một trong hai địa điểm hứng chịu nhiều ảnh hưởng nhất của trận động đất và sóng thần mới đây. Giới chức Indonesia ngày càng quan ngại rằng không ít người đang bị vùi lấp trong đống đổ nát của khu nhà ở của chính quyền tại làng Balaroa.

“Chúng tôi ước tính có hơn 1.000 ngôi nhà bị chôn vùi nên có thể hơn 1.000 người vẫn còn mất tích, nhưng chúng tôi cũng không chắc vì có khả năng nhiều người đã thoát ra ngoài được’, phát ngôn viên Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia Yusuf Latif cho AFP hay. Trước đó, giới chức Indonesia ước tính có khoảng 100 người mất tích.

Tối 4.10, lực lượng cứu hộ, dùng cho nghiệp vụ và máy quét, đã phát hiện một người còn sống nằm dưới đống đổ nát, nhưng tất cả dấu hiệu của sự sống sót trong hôm nay đều biến mất.

Một tuần sau khi thiên tai liên tiếp tấn công đảo Sulawesi, một số tuyến đường tại khu vực này chưa thể hoạt động trở lại và mảnh vụn mà sóng thần để lại nằm rải rác khắp nơi. Trong khi đó, nhiều người dân phải ngủ ngoài trời do lo sợ động đất tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, những tín hiệu của sự sống đang quay trở lại khi trẻ em bắt đầu xuống đường phố vui chơi và điện đã được nối lại tại nhiều khu vực.

Các tổ chức viện trợ, trong đó có tổ chức từ thiện Hãy cứu lấy trẻ em và Hội Chữ thập đỏ, cũng đã tới Indonesia. Bộ Tài chính Indonesia đang chuẩn bị xây dựng một cơ chế tiếp nhận sự giúp đỡ từ nước ngoài trong việc tái phát triển và tái thiết các khu vực bị động đất và sóng thần tấn công tại ở TP Palu, thị trấn Donggala và các thành phố lân cận ở Trung Sulawesi.

Minh Y (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo khoảng hơn 1.000 người có thể vẫn còn mất tích sau thảm họa kép ở Indonesia