Dự báo thời tiết: Miền Bắc không khí lạnh tăng cường

PV|05/12/2016 09:59
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết khối không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc đang tràn về sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ ngày 6/12.

Mở rộng phạm vi xử lý nước hồ ô nhiễm tại ngoại thành Hà Nội

Huyện Mê Linh( Hà Nội): Công ty nội thất Đại Thịnh gây ô nhiễm môi trường

mien-bac-don-dot-ret-moi

Miền bắc sắp đón đợt rét mới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 6/12, ở các tỉnh miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh phổ biến 12 – 15oC, vùng núi cao 6 – 9oC.

Không khí lạnh sẽ gây mưa nhỏ vài nơi Bắc Bộ và Thanh Hóa. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên xảy ra đợt mưa vừa cho đến hết ngày 8/12.

Khu vực Thừa Thiên – Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to, nhiều khả năng gây đợt lũ lụt. Sáng 6/12, ở vịnh Bắc Bộ, không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh trở lại với sức gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9, sóng biển cao từ 2 – 4m biển động mạnh.

Cơ quan dự báo khí tượng cũng cảnh báo ngày 4/12, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 – 8 độ vĩ Bắc đang gây mưa rào và dông mạnh cho khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận – Cà Mau, Cà Mau – Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

PV

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết: Miền Bắc không khí lạnh tăng cường