Dự báo thời tiết ngày 15/10: Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc

14/10/2018 22:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ảnh minh họa

MOITRUONG.NET.VNTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 15/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số tỉnh vùng núi phía Bắc, mưa dông mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, riêng khu vực vùng núi Đông Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.

>>>Lo ngại rò rỉ thủy ngân ra biển, Na Uy chôn vùi xác tàu ngầm phát xít Đức

>>>Động đất, sóng thần ở Indonesia: WB, ADB mỗi bên hỗ trợ 1 tỷ USD

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C;

Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25, vùng núi có nơi 19-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 – 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 – 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 – 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

TTDBKTTVQG

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 15/10: Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc