Du khách người Hàn tử nạn khi leo thác tại Đà Lạt

Phương Thảo (t/h)|23/09/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin ban đầu, một nam du khách mang quốc tịch Hàn Quốc đã tử vong khi tham gia tour du lịch mạo hiểu ở thác Datana.

>>>Đà Nẵng: Cung cấp kiến thức an toàn hàng hải cho ngư dân

>>>AQI trạm quan trắc giao thông Minh Khai, Hà Nội ở mức kém

Thác Datanla – nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh Vietnamnet

Được biết, nạn nhân tên là Jang Won Soek (23 tuổi, người Hàn Quốc). Anh  cùng 11 du khách người nước ngoài tham gia tour du lịch mạo hiểm do một công ty du lịch ở thành phố Đà Lạt tổ chức.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều ngày 22/9 tại khu du lịch thác Datanla, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, có 6 du khách nhảy xuống thác nước từ độ cao 10m an toàn, nhưng đến lượt anh Soek thực hiện cú nhảy thì xảy ra tai nạn.

Ngay khi xảy ra tai nạn, hướng dẫn viên và bạn đồng hành đã vớt nạn nhân lên bơg, tiến hành sơ cứu, đồng thời liên lạc với lực lượng chức năng đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, khi lực lượng chức năng đến thì nạn nhân đã tử vong. Thi thể nạn nhân được đưa về BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra.

Được biêt, năm 2016, tại thác Datanla từng xảy ra tai nạn khiến 3 du khách người Anh tử vong khi tham gia tour du lịch mạo hiểm. Thiế nghĩ, chính quyền địa phương cần có những biện pháp cứng rắn hơn đối với các công ty kinh doanh tour du lịch mạo hiểm để bảo đảm an toàn đối với du khách.

Phương Thảo (t/h) 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du khách người Hàn tử nạn khi leo thác tại Đà Lạt