Dự kiến ngày 7/9 sẽ thông toàn tuyến đường lên Mường Lát

Hà Thu (T/h)|06/09/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Thông tin từ Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến chiều 5.9, QL15A và QL15C (từ H.Quan Hóa lên H.Mường Lát) vẫn chưa thể thông, khiến Mường Lát tiếp tục bị cô lập. Dù chính quyền đã huy động tối đa máy móc và nhân lực, nhưng sớm nhất phải 2 – 3 ngày nữa 2 tuyến đường này mới có thể tạm thông tuyến trở lại. Riêng ngành viễn thông đã cơ bản khắc phục được sự cố đứt cáp quang và hệ thống dây cáp, nối lại thông tin liên lạc với H.Mường Lát, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sở GTVT Thanh Hóa huy động máy móc để khắc phục các tuyến bị sạt lở, bị đất đá vùi lấp

Hiện tại, sau 6 ngày triển khai máy móc, đường lên Mường Lát đã thông tuyến đến km 70, nhưng 30km còn lại gặp nhiều khó khăn do nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng; tại km88 còn xảy ra hiện tượng đứt gẫy ta-luy dương, mất 2/3 diện tích mặt đường, gây rất khó khăn trong công tác khắc phục.

Giao thông bị chia cắt gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cần thiết cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Cuộc sống của nhân dân hiện nay hết sức khó khăn, khi lương thực, thực phẩm, nước uống là những thứ thiết yếu đang dần cạn kiệt, tuy nhiên, để hàng cứu trợ đến được với người dân cũng phải mất nhiều ngày nữa, khi giao thông được thông tuyến trở lại.

Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 5.9 cho biết ngày và đêm 7/9, một bộ phận không khí lạnh từ Trung Quốc đang di chuyển xuống phía nam sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ nước ta, sau đó lan đến các tỉnh bắc Trung bộ và một số nơi ở trung Trung bộ. Dự báo từ ngày 7 – 9/9, nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến 21 – 24oC, vùng núi phía bắc 19 – 22oC. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 6/9 đến sáng 7/9, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ từ chiều và đêm 7/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 50 – 100 mm/ngày. Trong các ngày 8 – 9, mưa to đến rất to có khả năng mở rộng xuống phía nam và tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị…

Hà Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự kiến ngày 7/9 sẽ thông toàn tuyến đường lên Mường Lát