Du lịch Đồ Sơn năm 2017: Du khách giảm mạnh

Phong Thư|01/05/2017 17:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay, du khách đã chọn địa điểm khác để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5. Vì vậy, lượng khách để về Đồ Sơn giảm mạnh. Cảnh tượng tắc đường, cháy phòng đã không xảy ra.

Rất đông du khách xuống nghỉ mát tại Đồ Sơn, nhưng cảnh tượng ùn tắc gần như không có

Theo ghi nhận của PV từ 15 giờ ngày 30/4, trên tuyến đường 353 hướng từ nội thành Hải Phòng, lượng người và phương tiện tham gia đông hơn ngày thường.

Tại các điểm trông giữ xe, lực lượng bảo vệ bố trí người hướng dẫn du khách sắp xếp xe gọn gàng, nhiều bãi vẫn còn trống quá nửa diện tích.

Đến hơn 16h, các bãi tắm bắt đầu sôi động. Tại bãi tắm khu 2 có hàng nghìn du khách, song người tắm biển rất ít. Nhiều đoàn khách mang cả bạt, chiếu trải trên bãi tắm để ăn uống, nghỉ ngơi.

Cảnh tượng bãi biển ngập rác vẫn còn phổ biến

Chị Nguyễn Phương Thoa, 34 tuổi, ở Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết: “Hôm nay thời tiết se se lạnh nên có thể mọi người ngại đi tắm biển. Hơn nữa, nước biển rất bẩn cũng là nguyên nhân khiến du khách ngại tắm biển Đồ Sơn”.

Nhờ điều kiện thuận lợi nên người dân xuống tắm biển rất ít

Năm nay không còn cảnh chặt chém,  anh Nguyễn Thế Hoạt, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội niềm nở nói: “Các nhà hàng, khách sạn ở Đồ Sơn đều niêm yết giá công khai, rõ ràng và họ cũng bán theo đúng giá niêm yết. Dù đông khách, nhưng cung cách phục vụ và đón khách của các cơ sở dịch vụ vẫn niềm nở, khẩn trương”.

Thông tin trên Người đưa tin, ông Đỗ Văn Viết, Trưởng phòng VH-TT-DL quận Đồ Sơn cho biết: “Để hạn chế tối đa tình trạng “chặt chém” du khách, lực lượng chức năng quận thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, quản lý các hoạt động kinh doanh trên địa bàn, đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết…Đồng thời tăng cường xử lý dứt điểm tình trạng bán hàng rong, đeo bám du khách, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm nay, quận Đồ Sơn có nhiều động thái để thu hút khách du lịch, trong đó điểm nhấn là Liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Điểm hẹn du lịch 2017” được tổ chức từ ngày 30/4 – 1/5 với nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao lớn. Một số hoạt động nổi bật được tổ chức, tạo điểm vui chơi, thưởng thức các sản phẩm du lịch như: Hội đua thuyền rồng trên biển và biểu diễn dù bay; Giải bóng chuyền nữ bãi biển; Hội chợ thương mại du lịch, giới thiệu các điểm di tích, văn hóa du lịch trên địa bàn.

Nhiều du khách tham gia trò chơi mạo hiểm.


Phong Thư


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Đồ Sơn năm 2017: Du khách giảm mạnh