Phát biểu buổi Tọa đàm, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết: Năm 2016, đánh dấu bước đột phá trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam với việc kết thúc đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do lớn như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), Việt Nam – EU FTA và Cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC. Những hiệp định thương mại tự do này sẽ tạo ra một xung lực mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế đều chỉ ra nguồn xung lực đó chính là tri thức khoa học công nghệ phù hợp và khoa học quản lý hiện đại. Thông qua áp dụng tri thức vào thực tiễn, các doanh nghiệp không chỉ tạo ra những sản phẩm với chất lượng cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn xã hội và môi trường để cạnh tranh thành công trên thị trường.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm
Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng giám đốc đã chia sẻ tiến trình phát triển của công ty Rạng Đông trong suốt 55 năm qua, đồng thời đó cũng là những cơ hội, thách thức của công ty trong thời kì hội nhập đổi mới. Ông cho biết, từ nhiều năm nay Rạng Đông luôn trích ra 2 % lợi nhuận để đầu tư cho phát triển năng lực, công nghệ, kỹ thuật và các dây chuyền sản xuất hiện đại.  Từ 2004 đến 2015, doanh số của công ty Rạng Đông tăng 2.998 tỷ đồng, tăng 7,5 lần, nộp vào ngân sách nhà nước từ 22 tỷ lên 220 tỷ, tăng gấp 10 lần, thu nhập bình quân từ 2,19 triệu đồng/người/tháng đến nay tăng lên 10,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,8 lần, lợi nhuận từ 12,59 tỷ đồng tăng lên 127 tỷ đồng, năm 2005 cổ tức 16%, năm 2015 cổ tức 40%.

Mặt khác, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông luôn chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường, đem lại những hiệu quả cao nhất, đẩy mạnh việc phát triển ánh sáng xanh, có phổ ánh sáng phù hợp mang lại lợi ích cho bà con nông dân, giải pháp cho chiếu sáng trong chăn nuôi, đánh bắt thủy sản, nâng cao chất lượng, giảm thiểu chi phí giá thành, cũng như công suất tiêu thụ điện.

Thành lập 24/02/1961, lịch sử 55 xây dựng và trưởng thành của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông có thể xem là một chặng đường dài không ngừng nghỉ của tiến trình biến tri thức thành động lực phát triển. Tiến trình này trải qua nhiều giai đoạn từ tiếp nhận, chuyển hóa, sáng tạo và tiến tới làm chủ tri thức. Tri thức đã giúp Rạng Đông vượt qua bờ vực phá sản những năm 1988 – 1989, tạo động lực cho Công ty tăng trưởng liên tục 26 năm từ 1990 đến nay, với mức trung bình 28.79%/năm. Điều gì đã làm nên kỳ tích này? Từ thực tiễn của Công ty Rạng Đông, các nhà khoa học dự tọa đàm có cơ hội được chia sẻ, trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm của việc đưa tri thức trở thành động lực phát triển; đồng thời tạo cơ hội, học hỏi giữa các doanh nghiệp, giới nghiên cứu, nhà quản lý trong và ngoài nước.

Tại Tọa đàm, các đại biểu khẳng định, có được những thành tích vượt bậc trong suốt quá trình 55 năm xây dựng và trưởng thành của Rạng Đông là bởi nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là Rạng Đông đã khéo léo kết hợp mô hình một trục hai cánh. Trục chính là nền tảng văn hóa có bản sắc riêng, với cốt lõi là con người Rạng Đông: tận tâm, tận lực, tự giác, tự trọng, tự tin và trung thực. Hai cánh, trong đó một cánh là khoa học công nghệ; một cánh là khoa học quản trị.

Về khoa học công nghệ, Rạng Đông đã ký kết các hợp tác toàn diện với trên 10 viện, trường trên phạm vi cả nước, nổi bật như: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương… Các mô hình liên kết này đã góp phần đưa tri thức hàn lâm vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, thúc đẩy quá trình học hỏi, chuyển giao công nghệ. Tháng 3/2011, Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông chính thức được thành lập. Sau 5 năm phát triển, trung tâm đã trở thành mái nhà chung của hơn 40 nhà khoa học đầu ngành trong nước tới cộng tác làm việc, từng bước đảm nhận trọng trách là bộ não của công nghệ Rạng Đông.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương cho rằng: Rạng Đông ngày nay nếu muốn tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới – khu vực hóa, quốc tế hóa, bên cạnh việc đổi mới tư duy kinh doanh, xây dựng lộ trình phát triển công nghệ, xây dựng mô hình quản trị chiến lược và áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến còn phải tìm cách vượt qua các khó khăn, làm chủ được tri thức quản trị tiên tiến.

Tôn vinh các nhà khoa học nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh cho rằng, với những câu hỏi như làm thế nào để làm chủ được tri thức quản trị tiên tiến trong khi nền tảng trình độ của đội ngũ cán bộ còn yếu? Làm thế nào để áp dụng các công cụ quản trị hiện đại vào điều kiện thực tế của Việt Nam, phù hợp với trình độ Công ty và văn hóa Việt Nam?… không chỉ là mối lo riêng của Rạng Đông mà là mối lo chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, PGS.TS Nguyễn Văn Minh gợi ý một số giải pháp để giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công tiến trình biến tri thức thành động lực để phát triển.

Theo đó, doanh nghiệp phải chủ động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, triển khai mô hình “Cộng hưởng giá trị Đông – Tây”; các nhà khoa học quản trị đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu cần vượt qua thành trì hàn lâm, chấp nhận luật chơi khắc nghiệt của thị trường để sáng tạo, cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa tri thức thành động lực phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần có tiếng nói chung, cần phát huy vai trò của các tổ chức nghiệp, hội; đồng thời, Chính phủ cần gần với doanh nghiệp hơn để thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp và từ đó thực hiện đúng những điều Chính phủ cam kết…

Tọa đàm cũng đã lắng nghe các trao đổi thẳng thắn của các nhà khoa học trong và ngoài nước chia sẻ về thực tiễn và giải pháp, kinh nghiệm thế giới và những giải pháp sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình đưa tri thức khoa học công nghệ thành động lực phát triển bền vững trong doanh nghiệp Việt Nam.

Tại Tọa đàm, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tôn vinh các nhà khoa học nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm R&D chiếu sáng Rạng Đông./.

Theo Đảng cộng sản Việt Nam