Dừng dự án thiền viện nghìn tỉ trong rừng phòng hộ do thiếu vốn

Hoài Thu (T/h)|29/08/2017 16:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Lê Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký báo cáo gửi Ban thường vụ tỉnh này về tình hình triển khai dự án khu du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm Quảng Nam nằm trong khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh.

(Moitruong.net.vn) – Công ty TNHH Ba Vàng (Quảng Nam) kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam cho dừng dự án khu du lịch tâm linh trong rừng phòng hộ vì nhiều lí do, mà nguyên nhấn thiếu vốn là cơ bản nhất.

thien vien quang nam

Phối cảnh khu du lịch tâm linh Thiền viện Trúc Lâm Quảng Nam

Theo báo cáo, trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc, như thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai dự án, nguồn vốn thực hiện… Trong đó, khó khăn lớn nhất là không đảm bảo năng lực tài chính nên chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam không tiếp tục triển khai, dừng thực hiện dự án.

Theo đề án, công trình sẽ được triển khai trên diện tích 200 ha với tổng kinh phí xây dựng 1.000 tỉ đồng, chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67 ha, kinh phí đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Giai đoạn đầu sẽ đầu tư trên diện tích 67ha, kinh phí đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công. Điều đáng nói là Công ty Ba Vàng thực hiện lễ động thổ vào 5/2016 thì vào ngày 3/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam mới có thông báo thu hồi ban đầu 19,59ha đất rừng phòng hộ Phú Ninh để thực hiện dự án.

Sau lễ động thổ xây dựng, người dân địa phương và cử tri đã có đơn kiến nghị lên các cơ quan tỉnh Quảng Nam yêu cầu dừng dự án, vì khi dự án này được xây dựng và đi vào hoạt động thì nước sinh hoạt sẽ thải ra hồ Phú Ninh – hồ có chức năng tưới tiêu cho huyện Phú Ninh, TP Tam Kỳ và huyện Thăng Bình, cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày cho người dân.

Theo ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, sau khi Công ty Ba Vàng xin dừng dự án, UBND tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến kêu gọi và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, hợp tác đầu tư phát triển du lịch văn hóa tại đây: “Tỉnh có kế hoạch mời Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến địa phương để trao đổi, góp ý đầu tư xây dựng Thiền viện Trúc lâm tại khu vực hồ Phú Ninh, phù hợp với định hướng phát triển du lịch của tỉnh”.

Hoài Thu (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dừng dự án thiền viện nghìn tỉ trong rừng phòng hộ do thiếu vốn