Florida: Phát hiện loài kỳ giông kì lạ

Thu Anh (T/h)|07/12/2018 04:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các nhà khoa học vừa bắt được loài kỳ giông kì lạ thuộc loài lưỡng cư trong vài thập kỷ qua đã tưởng như biến mất. Các nhà nghiên cứu nhận định đó là một trong những loài sinh vật kì quặc nhất từng bắt gặp. Loài kỳ giông này được đã được đặt tên là Siren reticulata.

>>>Nghệ An: 8 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ an toàn

>>>>Hoàng hôn trên sao Hoả có màu xanh?

 Loài kỳ giông này được đã được đặt tên là Siren reticulata.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu loài sinh vật độc đáo và cực hiếm gặp này.

Giống như các thành viên khác trong họ kỳ giông, loài kỳ giông mới được phát hiện dài khoảng 61 cm. Nhưng nó lại có một cơ thể giống như một con lươn hơn một con kỳ giông và chỉ có một cặp chân trước. Siren reticulata trên mình còn có những đốm giống như loài báo.

Mặc dù được xếp vào loài lưỡng cư nhưng các nhà khoa học phát hiện ra nó chủ yếu sống dưới nước là chính. Lần gần nhất mà sinh vật này được bắt gặp là vào những năm 1970 – 1975. Từ đó cho đến nay nó hoàn toàn biệt tích.

Thu Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Florida: Phát hiện loài kỳ giông kì lạ