Gần 100 người thực tập chữa cháy Vườn chim Bạc Liêu

14/03/2018 21:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 13/3, Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)đãphối hợp với các lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an, chính quyền cơ sở thực tập phương án chữa cháy rừng.

Gần 100 người thực tập chữa cháy Vườn chim Bạc Liêu

Cụ thể, phương án giả định xảy ra cháy rừng tại lô I (gần cửa rừng), lực lượng tại chỗ báo động và nhanh chóng bố trí 2 đội máy chữa cháy tiếp cận, khống chế đám cháy. Đồng thời điện báo cho cảnh sát chữa cháy và nhờ lực lượng kiểm lâm, quân sự, Trại tạm giam Công an tỉnh, chính quyền phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) và xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) chi viện lực lượng.

Gần 100 người, 2 xe chữa cháy, 2 máy chữa cháy chuyên dụng và nhiều công cụ chữa cháy thô sơ khác được huy động để thực tập chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Văn Tám, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đánh giá các lực lượng phối hợp rất tốt trong thực tập phương án chữa cháy rừng.

Hiện, Vườn chim Bạc Liêu đang ở mức báo động cháy cấp IV, ngấp nghé cấp V – nguy cơ cháy cực kỳ cao.

Linh Lan (T/h)

Bài liên quan
  • Sơn La chủ động phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh
    Thời tiết hanh khô làm tăng nguy cơ cháy rừng, để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 100 người thực tập chữa cháy Vườn chim Bạc Liêu