Gấp rút chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017

17/11/2017 08:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Chăm sóc hoa trong vườn ươm chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt tại Vườn Hoa thành phố

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017 với chủ đề “Hoa Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, thời gian diễn ra từ ngày 23/12 đến 27/12/2017.

Chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – năm 2017, sẽ diễn ra 15 chương trình chính bao gồm: “Lễ khai mạc; Đêm hội rượu Vang Đà Lạt – chương trình nghệ thuật “Thương về miền đất lạnh “; Tuần lễ thời trang Áo dài – Lụa; Chương trình nghệ thuật thời trang “Duyên dáng Việt Nam”; Đêm hội “ Đà lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; Chương trình hòa nhạc kết hợp bế mạc, tổng kết Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – năm 2017; Không gian hoa; Trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế 2017; Hội chợ triển lãm Thương mại, Du lịch Festival Hoa Đà Lạt 2017;

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện bên lề khác như: Phiên chợ Rau – Hoa Đà Lạt; Triển lãm nông nghiệp công nghệ cao Festival Hoa Đà Lạt 2017; Phố Trà – Cà phê – Rượu vang và Đặc sản Đà Lạt, Lâm Đồng; Hội thảo xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Hội thảo quy hoạch phát triển thành phố Đà Lạt; Chương trình “Đêm hội Tơ – Trà”; Hội chợ, triển lãm “Hương trà – Sắc tơ”.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – năm 2017, sẽ được thực hiện đồng bộ các hoạt động để khởi động lộ trình quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 4 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương là Rau, Hoa, Cà phê Arabica và Du lịch canh nông.

Không gian hoa quanh hồ Xuân Hương do Hiệp hội Hoa Đà Lạt tổ chức, chủ yếu là vận động xã hội hóa với 30 tiểu cảnh, mỗi tiểu cảnh tùy thuộc vào ý tưởng thực hiện của từng đơn vị tham dự, tính đến nay đã có trên 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia và Hiệp hội vẫn đang tiếp tục vận động thêm.

Điểm mới của lễ hội hoa Đà Lạt năm nay là lần đầu tiên Tuần văn hóa trà Lâm Đồng sau 5 lần tổ chức riêng sẽ chính thức trở thành một trong những nội dung của Festival hoa Đà Lạt. Trước những khó khăn của ngành trà Lâm Đồng trong những năm qua, UBND Tp. Bảo Lộc đã đề xuất lồng ghép lễ hội Văn hóa trà vào nội dung của Festival hoa, thông qua đây để quảng bá, xúc tiến ngành trà Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng đang kỳ vọng sẽ vận động xã hội hóa đạt từ 60% trở lên trên tổng kinh phí thực hiện lễ hội này. Festival Hoa Đà Lạt được xem là sự kiện văn hóa, xã hội, du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại lớn của tỉnh Lâm Đồng.

Tuệ An (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII năm 2017