Gia Lai: QL 19 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tính mạng người tham gia giao thông

Mạnh Chiến|12/05/2017 08:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhiều tháng nay,  người dân sống tại xã An Thành huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai luôn trong nỗi ám ảnh vì liên tiếp chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên QL 19,  đoạn qua ( Km 97 – 115 ) thuộc địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Điều đáng nói, đoạn đường này lại là dự án BOT.

> Gia Lai: Trang trại nuôi heo hàng ngàn con không có “giấy phép”

Theo phản ánh của người dân sống dọc tuyến QL19, thuộc địa bàn huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Phóng viên có mặt tại đoạn đường trên và chứng kiến hàng trăm ổ gà,ổ voi mọc lên nhan nhản. Cũng theo quan sát của phóng viên Môi trường & Cuộc sống, bình quần mỗi giờ có tới hàng trăm phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

IMG20170512114148

Đường xuống cấp nghiêm trọng, ổ voi xuất hiện nhiều nơi.

Nhiều người dân gay gắt nói: Chỉ tính hơn một tháng nay, có tới hàng chục vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường này, sự việc đã kéo dài hàng năm nay, nhiều lần họp cử tri, chúng tôi đã phản ánh rất nhiều lên cơ quan chức năng, tuy nhiên họ không quan tâm tới lời kêu của dân đen chúng tôi, còn tấm biển cảnh báo cũng là do người dân tự đặt.  Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Anh – Phó trưởng CA xã An Thành, huyện Đak Pơ chia sẻ: Tôi là người công tác tại địa phương này, cũng chứng kiến rất nhiều vụ tại nạn do phương tiện va phải ổ gà nên bị tai nạn. Trước đó đã có xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng đối với chị Nguyễn Thi Dư, trú tại Phường Hoa Lư, Tp. PLeiku, khi qua đoạn đường này thì bất ngờ xe lao xuống ổ gà và hậu quả bị thương nặng, sau đó chị được đưa đi cấp cưu tại bệnh viện Tx. An Khê.

IMG20170512120434

Đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng ngay  trước cổng UBND xã An Thành huyện Đak Pơ

Một tài xế chạy tuyến đường Bình Đình – Gia Lai cũng cho biết: Tuyến đường này thuộc dữ án ( BOT ) đường chưa làm xong mà họ đã cho chặn trạm thu phí hai đầu, thật vô lý khi chúng tôi phải đi đường cũ hư hỏng thế này mà phải chấp nhận đóng phí BOT cả đầu lẫn cuối tuyến đường này. Không biết họ có bôi trơn cho cơ quan chức năng hay không ?

Screenshot_2017-05-12-14-15-17-72

Sợ người tham gia giao thông bị tai nạn, người dân nơi đây đã tự trạng bị biển báo để cảnh báo. Trong khi đó chủ đầu tư thì thờ ơ. 

Trước thực trạng trên, phóng viên có trao đổi qua điện thoại vơi ông Huấn Phó phòng CSGT tỉnh Gia Lai và được biết: Tuyến QL 19 là dự án BOT, thực trạng đường xuống cấp nghiêm trọng chúng tôi cũng nhiều lần đã báo cáo lên  UBATGT tỉnh. Còn dự án này do đơn vị nào quản lý và thi công thì chúng tôi không nắm rõ.

Cũng theo tìm hiểu của Phóng viên, được biết tuyến đường này do Tổng Công ty 36 làm chủ đầu tư và giao cho Công ty TNHH BOT 36.71 là đơn vị thi công.

Liên quan đến đơn vị này thi công chưa xong và đã cho thu phí hai đầu đường, chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

                                                                                                               Mạnh Chiến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: QL 19 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tính mạng người tham gia giao thông