Gia Lai tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng

Yến Anh (T/h)|17/03/2018 01:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện khu vực Tây Nguyên đã bước vào mùa khô, nắng nóng khô hạn diễn ra gay gắt, kéo dài, nguy cơ cháy rừng xảy ra tại nhiều nơi. Trước tình hình trên, tỉnh Gia Lai tăng cường triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô.

Ảnh minh họa

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai tăng cường quản lý, hướng dẫn người dân việc đốt thực bì trong sản xuất nương rẫy, kiểm soát chặt hoạt động của các đối tượng mang nguồn lửa vào rừng gây cháy rừng.

Các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng, địa phương tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động, bằng các thứ tiếng Kinh-Jrai, Kinh-Bahnar cho đồng bào dân tộc thiểu số có nương rẫy cạnh bìa rừng, tránh trường hợp người dân đốt rẫy, nấu nướng làm phát tán tàn lửa sang khu vực rừng, huy động các lực lượng ứng cứu kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ” khi có cháy rừng.

Theo thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2018, tỉnh Gia Lai xảy ra 7 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy cơ sở kinh doanh. Còn vào ngày 9/3 đã xảy ra vụ cháy làm thiệt hại 50 ha thông phòng hộ tại huyện Ia Grai.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng