Gia Lâm(Hà Nội): Doanh nghiệp “nhờn luật”, chính quyền bất lực

Tuyến Phong|12/05/2017 12:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Bài 2:

(Moitruong.net.vn) – Ngày 19/4, Tạp chí điện tử Môi Trường và Cuộc Sống – Moitruong.net.vn có đăng tải bài viết “ xã Phù Đổng(Gia Lâm, Hà Nội): Tràn lan bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, gây ô nhiễm”. Để làm rõ trách nhiệm của huyện đến đâu trong vấn đề này. Phóng viên Moitruongt.net.vn đã có buổi làm việc trực tiếp với các phòng ban chuyên môn của huyện.

>>>Xã Phù Đổng( Gia Lâm, Hà Nội): Tràn lan bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, gây ô nhiễm

Doanh nghiệp “nhờn luật”

Như bài trước, Moitruong.net.vn phản ánh về quá trình kinh doanh, hoạt động, tập kết bến bãi, vận chuyển cát trái phép của một số bến bãi và 3 trạm trộn bê tông nhựa atphalt nằm trên địa bàn xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.  Cụ thể, như hộ ông Khổng Trường Giang tại thôn Đổng Viên và Công ty cổ phần Minh Quang do ông Đỗ Như Hiền làm giám đốc tại thôn Phù Dực 2 trong thời gian qua đã tự ý lấn đê phục vụ hoạt động khai thác, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép, khi chưa đượcThành phố cấp giấy phép hoạt động.

IMG_20170419_172957

Trạm bê tông nhựa nóng xây dựng trái phép tại khu đất của Công ty Minh Quang mà không bị chính quyền và các cơ quan chức năng của huyện Gia Lâm vào cuộc xử lý.

 Trong quá trình hoạt động các đơn vị còn gây ô nhiễm môi trường. Bức xúc hơn, thời gian qua người dân thôn Phù Dực 2 còn tố lãnh đạo công ty cổ phần Minh Quang đã tự ý xây dựng trạm trộn bê tông trên khu vực hành lang đê điều làm ảnh hưởng lớn tới dòng chảy của sông và gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tuyến đê xung yếu của xã Phù Đổng mà cơ quan chức năng không vào cuộc xử lý.

Được biết, ngày 24/4, ông Trương Văn Học – Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm có ký văn bản số 904/UBND-VP về việc đôn đốc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Bãi Nổi thôn Phù Dực 2, xã Phù Đổng. Đồng thời, yêu cầu các phòng ban chức năng của huyện đôn đốc việc thực hiện và yêu cầu xã Phù Đổng nghiêm túc thực hiện văn bản số 303/UBND – VP ngày 1/3/2017 đình chỉ tuyệt đối việc thi công xây dựng, kiên quyết cưỡng chế nếu ông Đỗ Như Hiền không chấp hành .

Tuy nhiên, trong bài phản ánh trước Moitruong.net.vn có nêu rõ vấn đề tại xã Phù Đổng các bên bãi tập kết VLXD hoạt động trái phép và công khai trong thời gian dài, nhưng không hiểu vì sao trong văn bản 904/UBND – VP huyện Gia Lâm lại không đề cập vấn đề này?

Phu Dong

Bến bãi VLXD trái phép tại xã Phù Đổng vẫn hoạt động rất nhộn nhịp 

Những tưởng sau khi báo chí phản ánh ngày 19/4, UBND huyện Gia Lâm xuống kiểm tra và có biện pháp đình chỉ các bến bãi nhưng ngược lại, các bến bãi trên vẫn hoạt động nhộn nhịp, bất chấp pháp luật. Đặc biệt, ngày 2/5/2017 người dân tiếp tục phản ánh về tình trạng các xe chở VLXD tại thôn Phù Dực( chân cầu Phù Đổng) vẫn tấp nập hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày 2/5 các đoàn xe “Howo” “3 chân, 4 cẳng” vẫn nườm nượp thi nhau ra vào “ăn” cát tấp nập gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường, khiến con đê Phù Đổng phải “oằn mình” chống chọi với tình trạng các xe quá tải hoạt động.

Theo ông Nguyễn Đỗ Cảnh – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm cho biết: “Do lực lượng mỏng dẫn đến việc huyện chưa quản lý chặt chẽ từng đơn vị, cho nên việc xử lý các vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm nay, huyện vẫn cử đoàn xuống xã phối hợp kiểm tra, đôn đốc các đơn vị dừng hoạt động nhưng vẫn chưa có kết quả”.

Chính quyền bất lực?

Ngoài ra, việc công ty cổ phần Minh Quang, công ty Hoàng Long và Công ty TNT tại thôn Phù Dực tự ý xây dựng trạm trộn bê tông nhựa trái phép trên đất nông nghiệp, lấn chiến hành lang đê điều nhiều năm qua mà chính quyền xã Phù Đổng và lực lượng chức năng của huyện Gia Lâm gần như “ bất lực” về xử lý các công trình vi phạm trên.

IMG_6861

Phóng viên Moitruong.net.vn làm việc với các cơ quan chức năng của huyện Gia Lâm

Theo  ông Tô Hữu Vịnh –  Đội trưởng thanh tra xây dựng huyện cho biết: “ Do mới chuyển công tác được “3 năm” cho nên tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình hoạt động của các đơn vị trên, các hồ sơ liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần Minh Quang và 2 trạm trộn bê tông nhựa trên như thế nào cần phải rà soát lại và xin cung cấp sau. Hiện tại bên Đội thanh tra xây dựng vẫn chưa nắm bắt được tình hình, các hồ sơ giấy tờ về giấy phép xây dựng, giấy phép hoạt động… của các trạm trộn bê tông trên, nên chưa có kết luận khi nào có kết luận chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Hoàng Anh Tú – Chánh văn phòng UB huyện Gia Lâm cho biết: “Việc các bến bãi tập kết, trung chuyển VLXD và trạm trộn bê tông nhựa hoạt động không phép trên địa bàn xã Phù Đổng là đúng. Hiện nay huyện đang rà soát để quản lý và lập lại trật tự hoạt động các bến bãi tập kết VLXD và 3 trạm trộn bê tông nhựa Atphalt tại thôn Phù Dực(chân cầu Phù Đổng) và bãi của ông Khổng Trường Giang tại thôn Đổng Viên đều hoạt động trái phép.

Trạm bê tông nhựa Hoàng Long trước đây được Thành phố cho phép đặt tạm để thi công cải tạo nâng cấp quốc lộ Hà Nội – Bắc Giang đến nay đã xong, và phải tự tháo dỡ di chuyển đi nơi khác nhưng đến nay đơn vị không  chấp hành. Để các đơn vị hoạt động sai phạm trên UBND huyện xin nhận trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước còn chậm chễ, chưa quyết liệt xử lý các đơn vị sai phạm.

Ngay buổi làm việc với phóng viên hôm nay( ngày 8/5), tôi sẽ báo cáo Lãnh đạo huyện tiến hành kiểm tra các bến bãi tại xã Phù Đổng  và 3 trạm bê tông nhựa trên để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, khi có kết quả kiểm tra, xử lý huyện sẽ cung cấp tới cơ quan báo chí”.

Với cách quản lý “trên mây” thiếu quyết liệt từ chính quyền huyện, dư luận có quyền đặt câu hỏi phải chăng lãnh đạo huyện Gia Lâm đang “bất lực” trước tình trạng các bến bãi và trạm bê tông nhựa tại xã Phù Đổng hoạt động trái phép bất chấp pháp luật?.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Tuyến Phong


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lâm(Hà Nội): Doanh nghiệp “nhờn luật”, chính quyền bất lực