Giá vé xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018

Yến Anh (T/h)|20/03/2018 06:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ảnh minh họa

(Moitruong.net.vn) – Chiều 19/3, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức phổ biến thông tin và công tác chuẩn bị lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018 đến các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá xem trình diễn pháo hoa có mức từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 30/4 đến 30/6. Mỗi đội tham gia trình diễn trong khoảng 20 đến 22 phút tại khu vực cảng sông Hàn, địa điểm khán đài chính và sân khấu tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn pháo hoa.

Giá vé xem pháo hoa có nhiều mệnh giá khác nhau, tùy theo khán đài và các đêm trình diễn. Cụ thể, khán đài B4 có giá thấp nhất 400.000 đồng/vé đối với đêm khai mạc và chung kết, 300.000 đồng/vé với các đêm còn lại. Khán đài B3 có giá 600.000 đồng/vé với đêm khai mạc và chung kết, 400.000 đồng/vé với các đêm còn lại. Khán đài B1, B2 có giá 800.000 đồng/vé với đêm khai mạc và chung kết, 600.000 đồng/vé với các đêm còn lại. Khán đài A2, A3 có giá 1 triệu đồng/vé với đêm khai mạc và chung kết, 800.000 đồng/vé với các đêm còn lại. Riêng khán đài A1, VIP có giá 2 triệu đồng/vé trong đêm khai mạc và chung kết, 1 triệu đồng/vé với các đêm còn lại.

Vé sẽ được bán ở các địa điểm trong nội thành thành phố Đà Nẵng như: Văn phòng kinh doanh Công ty CP dịch vụ cáp treo Bà Nà (93 Nguyễn Văn Linh), Công ty TNHH Công viên châu Á (số 1 Phan Đăng Lưu), Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (100 Núi Thành), Trung tâm hỗ trợ Du khách Đà Nẵng (108 Bạch Đằng), Công ty Ngọc Phương Nghi (sảnh ngoài ga đến quốc nội), sân bay quốc tế Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương (số 35A Phan Châu Trinh).

Ngoài ra, trong các đêm trình diễn, vẫn có một số điểm bán vé lưu động để phục vụ khách không mua được vé trước đó.

Yến Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá vé xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2018