Giải tỏa bãi khai thác thiếc trái phép Núi Cao

H.Thu (T/h)|25/10/2017 22:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đăk Lăk: Đến khi nào “cát tặc” ngừng lộng hành trên dòng sông Krông Ana?

(Moitruong.net.vn) – Hơn 100 chiến sĩ công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đã tiến hành giải tỏa thành công bãi khai thác quặng thiếc trái phép tại khu vực Núi Cao (thuộc tiểu khu 142 và 143, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

khai thac thiec

Lực lượng chức năng tiến hành phá hủy lán trại

Ngày 25/10, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng cơ quan chức năng huyện Lạc Dương bất ngờ bao vây khu vực khai thác quặc thiếc trái phép tại Núi Cao, thuộc Tiểu khu 142, 143, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 7 người đang vận hành máy móc, thiết bị khai thác quặng thiếc trái phép và tiến hành tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Tại khu vực này, cơ quan chức năng phát hiện và tiến hành phá hủy 1 hầm thiếc sâu khoảng 70m đào vào lòng núi, 8 lán trại, tiêu hủy tại chỗ 1 máy nén khí, 2 máy phát điện, 2 máy xay đá, giàn rung, cùng một số thiết bị phục vụ việc khai thác thiếc trái phép.

Gần khu vực khai thác thiếc trái phép, nhiều cây thông lớn cũng bị cưa hạ, xẻ thành lóng để sử dụng gia cố hầm thiếc.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ các lán trại, đánh sập đường hầm thiếc, lập biên bản, bàn giao tang vật cho công an huyện Lạc Dương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, tháng 4/2017, huyện Lạc Dương phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, nhiều lần tổ chức giải tỏa, đánh sập một số địa đạo khai thác thiếc tại khu vực này. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng rời hiện trường, các đối tượng “thiếc tặc” lại cho thông hầm tiếp tục khai thác.

H.Thu (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải tỏa bãi khai thác thiếc trái phép Núi Cao