Giám đốc Ban quản lý cảng cá Quảng Ngãi tử vong do đuối nước

H.Thu (t/h)|20/09/2017 09:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thi thể của ông Trịnh Văn Kiệt – Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Quảng Ngãi đã được tìm thấy, nguyên nhân gây tử vong được xác định là do đuối nước.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể ông Kiệt

Sáng 20/9, UBND xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã tìm thấy thi thể của ông Trịnh Văn Kiệt (sinh năm 1968 ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi). Theo đó, thi thể của ông Kiệt được phát hiện ở khu vực biển thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cách nơi ông Kiệt đã tắm khoảng 10km.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Tối 19/9, sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác định ông Kiệt ngạt nước chết đuối, không có ngoại vật tác động nên đã tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng”.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 17/9, một số hộ dân buôn bán tại biển Minh Tân Nam, thuộc xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi thấy ông Trịnh Văn Kiệt, đi xe máy đến rồi xuống biển tắm.

Tuy nhiên, khá lâu sau người dân vẫn thấy xe ông Kiệt trên bờ và cũng không thấy ông Kiệt đâu nên người dân vội hô hoán, đồng thời báo cho chính quyền địa phương xã Đức Minh và lực lượng chức năng đến tìm kiếm.

Theo đó, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền xã Đức Minh và người dân địa phương khẩn cấp điều động lực lượng cùng các phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Theo lời gia đình nạn nhân, mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông Kiệt rất buồn và đi thăm nhiều người bà con với biểu hiện bất thường.

Hiện thi thể của ông Trịnh Văn Kiệt đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc Ban quản lý cảng cá Quảng Ngãi tử vong do đuối nước