An Giang: Mưa lớn kèm giông lốc khiến 49 ngôi nhà bị tốc mái

Mai Nhi (t/h)|17/05/2018 01:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 16/5, một cơ mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, bay vách, rất may không có thiệt hại về người.

Mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều công trình bị sập, gãy, hư hại nặng

Thống kê ban đầu, có 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn và 45 căn nhà bị tốc mái 50%, bay vách của người dân ở các xã Hiệp Xương, Phú Xuân, Phú Hưng, Phú Bình, Bình Thạnh Đông, Tân Trung và thị trấn Phú Mỹ của huyện Phú Tân.

Theo ghi nhận của PV, giông lốc cũng làm nhiều diện tích lúa gần đến thu hoạch, cây cối, trụ điện, biển báo… bị đổ ngã. Nhưng rất may không gây thiệt hại về người.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo ở các xã, thị trấn đã đến hiện trường khảo sát tình hình, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành chức năng tập trung xử lý sự cố lưới điện do ngã cây xanh, mái nhà nằm trên cột điện; huy động lực lượng quân sự, công an hỗ trợ, giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa lại nhà.

Hiện các địa phương đang tiến hành thống kê thiệt hại tại mỗi hộ dân để có sự hỗ trợ nhằm giúp người dân ổn định lại cuộc sống.

Mai Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Giang: Mưa lớn kèm giông lốc khiến 49 ngôi nhà bị tốc mái