Gió mùa đông bắc bất thường sắp “tấn công” miền Bắc

Hải Dương|03/04/2018 06:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Miền Bắc nắng ấm đến hết ngày 5/4

(Moitruong.net.vn) –  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay một khối không khí lạnh mạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Khoảng gần sáng ngày 6/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta.

Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Vùng núi có nơi mưa vừa và dông mạnh, trên đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Vùng ven biển cấp 4 – 5, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 – 7. Giật trên cấp 8, biển động mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm khoảng 6 – 7°C, trời chuyển lạnh, sau rét. Trong đó vùng núi có ngày rét đậm, các vùng núi cao trời rét hại khá sâu.

Được dự báo có cường độ mạnh, không khí lạnh tràn xuống khiến phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 16 – 18°C, vùng núi trong khoảng 11 – 13°C, Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét 7 – 9°C. Phía đông Bắc Bộ dao động từ 15 – 17°C, vùng cao 11 – 13°C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất giảm tới 5 – 7°C.

Hiện đang trong thời kỳ chuyển mùa từ lạnh sang nóng, khi thời tiết bị xáo trộn dễ phát sinh hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa đá và sét đánh trong cơn dông. Vì vậy, người dân các địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền núi Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ cần chủ động phòng ngừa dạng thiên tai trên. Mọi gia đình chú trọng giữ gìn sức khoẻ cho người già, trẻ nhỏ khi tiết trời thay đổi từ ấm nóng sang lạnh rét nhanh chóng.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gió mùa đông bắc bất thường sắp “tấn công” miền Bắc