Thế giới quyết nói ‘không’ với rác thải nhựa ở biển

08/12/2017 10:26
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký một nghị quyết của Liên Hợp Quốc để loại bỏ tình trạng ô nhiễm biển do nguồn rác thải nhựa, một động thái được kỳ vọng sẽ mở đường cho hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý trong tương lai.

Tình nguyện viên thu gom rác dọc bờ biển ở thành phố Paranaque, Philippines

Theo Reuters, việc ký kết diễn ra tại hội nghị của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) ở thủ đô Nairobi của Kenya từ ngày 4 – 6/12. Theo UNEP, nếu tình trạng ô nhiễm môi trường cứ tiếp diễn như hiện nay, số rác thải nhựa trên biển sẽ nhiều hơn số cá vào năm 2050.

UNEP cho biết có tới 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ xuống biển mỗi năm, tận diệt sinh vật biển và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người.

Theo nghị quyết mới, các nước đồng ý bắt đầu theo dõi lượng rác thải nhựa họ đổ xuống biển. “Chính phủ nhiều nước đã đưa ra những cam kết mới để giảm lượng rác thải nhựa đổ xuống biển. Chile, Oman, Sri Lanka và Nam Phi còn công bố các biện pháp như cấm túi nhựa và tăng cường dùng sản phẩm tái chế”, ông Sam Barrat, một quan chức thuộc UNEP, cho hay.

Theo Thanh Niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới quyết nói ‘không’ với rác thải nhựa ở biển