Giới thiệu Du lịch Quy Nhơn – Bình Định với chủ đề “Về miền biển nhớ”

27/11/2017 04:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vừa qua, ngày 24/11 tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sở Du lịch tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình “Giới thiệu Du lịch Quy Nhơn – Bình Định” với chủ đề “Về miền biển nhớ” nhằm chủ động xây dựng mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bình Định với 13 tỉnh ĐBSCL và ngược lại.

Giới thiệu Du lịch Quy Nhơn – Bình Định với chủ đề “Về miền biển nhớ”

Theo đó, để quảng bá, phát triển du lịch, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành nhiều chính sách thu hút nhà đầu tư mới, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai kịp thời các dự án đã cấp phép. Một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đi vào hoạt động như: Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý; Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Eo Gió của Tập đoàn FLC; Khu dã ngoại Trung Lương của Công ty TNHH Du lịch Trung Hội, Khu nghỉ dưỡng và biệt thự Aurora của Công ty cổ phần đầu tư Thanh Linh..,

Có thể nói, những chính sách hợp lí, đúng đắn đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của du lịch Bình Định. Lượng khách trong và ngoài nước đến với Bình Định ngày một tăng. Năm 2015 có 2.602.000 lượt du khách thì năm 2017  số du khách đến với Bình Định là 3.700. 045 lượt.

Được biết, hiện nay tổng số khách sạn trên địa bàn tỉnh Bình Định là 160 trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 5 khách sạn 4 sao, 2 khách sạn 3 sao, 16 khách sạn 2 sao và 136 khách sạn 1 sao, nhà nghỉ du lịch với tổng số phòng lưu trú 4.052 và 35 doanh nghiệp lữ hành.

Ngoài ra, để đầu tư cho phát triển du lịch thì hiện nay Bình Đình đang triển khai một số dự án như: Khu du lịch tâm linh Linh Phong, dự kiến khánh thành đầu năm 2018; Dự án Tổ hợp Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm thương mại, Dịch vụ văn phòng và nhà FLC- dự kiến đi vào hoạt động quý II năm 2018; Dự án Khu phức hợp Khách sạn – Căn hộ nghỉ dưỡng – Trung tâm hội nghị của Công ty TNHH MTV VLXD và Xây lắp thương mại BMC và The CoastaHill là tổ hợp khách sạn cao cấp 5 sao thuộc quần thể FLC Beach&Golf Resort tại Quy Nhơn với tổng mức đầu tư 2.800 tỷ đồng đang được đầu tư xây dựng.

Bình Định là địa phương có tiềm năng phát triển du lịch khi có bờ biển dài 134km, nhiều vũng vịnh với những bãi tắm đẹp và danh lam thắng cảnh biển hài hòa, hấp dẫn như: Quy Nhơn, Quy Hòa, Tam Quan, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Trung Lương, Hải Giang, Đảo Yến, đám Thị Nại – Bán đảo Phương Mai, bãi tắm Hoàng Hậu, Bãi Dài, Bãi Dại, Bãi xép…Cơ sở lưu trú ở Bình Định đa số nằm dọc biển có cảnh quan đẹp, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng các dịch vụ của du khách. Ẩm thực có nhiều món ăn ngon, lạ, độc đáo và hấp dẫn như:  Bánh hỏi lòng heo, bánh ít lá Gai, rượu Bàu Đá, bún Song Thằn, nem Chợ Huyện, Bánh Tráng nước dừa, bún chả cá Quy Nhơn,… và nhiều đặc sản biển nổi tiếng khác.

Ông Nguyễn Văn Dũng, GĐ Sở Du lịch Bình Định cho biết với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020 và là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước của tại khu vực miền Trung, Bình Định đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn và đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá… nhằm xây dựng mối liên kết, hợp tác phát triển du lịch và hỗ trợ công tác quảng bá điểm đến của cơ quan quản lý xúc tiến du lịch Bình Định đến với 13 tỉnh ĐBSCL.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu Du lịch Quy Nhơn – Bình Định với chủ đề “Về miền biển nhớ”