Góp sức xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc

Phương Thiện|03/03/2018 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Trịđã huy động sứcmạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: ủng hộ tiền, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo… đặc biệt là trong công tác bảo vệ môi trường.

Hội phụ nữ Công an tỉnh tặng quà cho học sinh miền núi tại xã A Túc, huyện Hướng Hóa

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, kế hoạch hành động  của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã bám sát kế hoạch hành động, tập trung chỉ đạo các Hội phụ nữ cơ sở Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố để vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua công tác hội và phong trào phụ nữ Công an tỉnh không ngừng được đẩy mạnh và phát triển. Hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc; các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng đóng góp hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp sức cùng với địa phương  đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Dưới sự chỉ đạo cụ thể của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; trong năm 2017, Hội phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội trong Công an tỉnh cụ thể hóa việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và gắn liền với việc thực hiện phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, giao chỉ tiêu thi đua hàng năm trong các cấp Hội để triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai các hoạt động đẩy mạnh thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chỉ đạo các Hội phụ nữ cơ sở đưa nội dung của cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt hội để triển khai thực hiện.

Hướng dẫn các cấp Hội lựa chọn nội dung ưu tiên phù hợp với đặc thù của các cấp Hội gắn với yêu cầu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Lồng ghép các hoạt động của Hội, các chương trình, Đề án để tổ chức một số hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch. Chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”,  tiêu chí “không có bạo lực gia đình”, “không có trẻ SDD và bỏ học” góp phần thực hiện tiêu chí 14 về giáo dục, tiêu chí 16 về văn hóa, tiêu chí 19 về an ninh, trật tự xã hội.

Thực hiện tiêu chí  “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch” thực hiện tiêu chí nông thôn mới về giao thông, tiêu chí 17 về môi trường. Các cấp Hội đã tranh thủ nhiều nguồn lực lồng ghép tuyên truyền Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong các buổi tọa đàm, Hội thi, sinh hoạt… để giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ hiểu đúng, hiểu đầy đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 8 tiêu chí cuộc vận động và xác định vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;  “Phụ nữ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới”, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức cho 13 Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc và 9 Hội phụ nữ cơ sở Công an các huyện, thị xã, thành phố đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động. Đến nay có 98,5% hội viên phụ nữ thực hiện tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, công tác phòng chống bạo lực gia đình đến toàn thể cán bộ, hội viên nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng trong tổ chức, sinh hoạt gia đình. Trong đó chú trọng các tiêu chí “không sinh con thứ 3” và “không có bạo lực gia đình”.

  Lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an tỉnhtặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng

Hưởng ứng cuộc vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường: BCH Hội phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về tác động, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, thiên tai và với biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, tham gia tập huấn về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu do Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Cục Hậu cần Bộ Công an tổ chức. Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tiến hành rà soát việc thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Hội phụ nữ Công an tỉnh thiết thực tổ chức một chuỗi hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ quyên góp kinh phí với tổng số tiền 32 triệu đồng để đầu tư tuyến đường điện dài 02 km nối liền 02 thôn Gia Môn và Lan Đình của xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tặng 34 suất quà đến các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo,  phụ nữ đơn thân và các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 10 với mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền và nhân dân xã Gio Phong, huyện Gio Linh trong việc  nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng, phục vụ công tác dân sinh và góp phần cùng với chính quyền địa phương và nhân dân tiến nhanh đến mục tiêu  đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Trong dịp này, Câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” của Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về  Bình đẳng giới, công tác phòng chống bạo lực gia đình cho hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Gio Phong nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho phụ nữ về công tác này, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; đã cung cấp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhiều thông tin kiến thức bổ ích về công tác phòng chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới nhằm xây dựng gia đình không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, xây dựng xã hội lành mạnh góp phần cùng với chính quyền làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tốt phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn.

Hội phụ nữ Khối Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh đã hỗ trợ 48 hộ dân tại địa bàn xã Gio Quang, Huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thay mới, sửa chữa các hệ thống điện trong gia đình, tặng 5 cặp lợn giống và 20 suất quà cho các gia đình phụ nữ khó khăn trên địa bàn. Hội phụ nữ Khối An ninh nhân dân, Xây dựng lực lượng, Trực thuộc, Hậu cần Công an tỉnh xây dựng tuyến đường điện dài gần 01 km tại thôn Mai Lộc II, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Nhằm giúp đỡ nhân dân vùng biển khắc phục khó khăn sau sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền trung, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã huy động hội viên phụ nữ quyên góp và vận động từ các nguồn khác tặng 03 con bò giống trị giá 45 triệu đồng đến 03 gia đình ngư dân tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong gặp khó khăn trong chuyển đổi sinh kế, tặng 22 suất quà với tổng trị giá 12 triệu đồng đến phụ nữ neo đơn, già yếu có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn xã, tổ chức khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân, đồng thời tổ chức chiến dịch “làm sạch môi trường biển” trên địa bàn.

Để góp sức đẩy mạnh hoạt phong trào “Phụ nữ Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đại úy Nguyễn Thị Thùy Dương – Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh bày tỏ: “Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới như: tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho hội viên, phụ nữ về nội dung các tiêu chí nông thôn mới, hỗ trợ kịp thời cho các hội viên nghèo ở các địa phương, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên, phụ nữ  nghèo, cùng với Công an tỉnh hỗ trợ xây dựng điện chiếu sáng, góp sức làm đường liên thôn thôn ở một số địa phương…Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh  môi trường xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân. tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở khu dân cư…”. Hội Phụ nữ công an tỉnh cùng nhau góp sức cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

                                                                                           Phương Thiện

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp sức xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc