Hà Giang: Người dân xã Phương Độ thu nhập cao từ trồng rừng kinh tế

Phạm Văn Phú|13/08/2018 22:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các loại rừng kinh tế của xã Phương Độ được trồng tập trung tại các thôn Lúp, thôn Chang, thôn Tha, Là Phát, Lùng Vài và thôn Khuổi My. Tính đến thời điểm cuối năm 2017, tổng số diện tích rừng của xã Phương Độ là 597 ha, trong đó diện tích rừng phòng hộ là 300 ha, còn lại là diện tích rừng kinh tế được phát triển từ các chương trình và dự án như: Chương trình 327 và Dự án 661 của những năm trước đây.

(Moitruong.net.vn) – Xã Phương Độ (thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang) là địa phương có điều kiện khí hậu và các yếu tố thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển các loại cây lâm nghiệp như: Mỡ, keo và cây xoan ta…

>> Hà Giang: Thoát nghèo bền vững từ trồng rừng

>> Hà Giang: Đẩy mạnh công tác trồng rừng năm 2018

>> Hà Giang: Quản lý bền vững tài nguyên rừng, giảm phát khí thải nhà kính

Một cánh rừng keo 7 năm tuổi của hộ gia đình xã Phương Độ

Trong những năm gần đây, Đảng Bộ và chính quyền xã Phương Độ luôn quan tâm đến công tác quản lý, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng; thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng kinh tế nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc và tạo ra nguồn thu nhập lâu dài cho người dân địa phương. Trong những năm gần đây, nhiều hộ gia đình của xã Phương Độ đã có nguồn thu nhập cao từ những cánh rừng của gia đình mình.

Chị Vũ Thị Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Độ cho biết: Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn xã Phương Độ đã có trên 68 % diện tích rừng kinh tế đang trong thời kỳ cho khai thác. Trong những năm qua, do chính quyền xã đã làm tốt công tác tuyên truyền trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là tuyên truyền về vai trò của rừng đối với cuộc sống của người dân và sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã nâng cao được ý thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của cán bộ và nhân dân trong xã.

Sau hơn 10 năm phát triển trồng rừng kinh tế (từ năm 2005 – 2017), hiện nay xã Phương Độ đã có khoảng 220 ha rừng đến thời kỳ cho thu hoạch. Với giá trị của một số loài gỗ như hiện nay thì trung bình người dân sẽ có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/ha rừng. Điển hình như các hộ gia đình ở các thôn vùng cao như gia đình ông Lý Văn Dồn, Bàn Văn Tuân, Bàn Văn Biền ở thôn Lùng Vài…có nguồn thu trên 150 triệu đồng mỗi năm; gia đình các ông Lý Văn Thăn ở thôn Nà Thác, ông Chương Văn Chéng ở thôn Khuổi My có nguồn thu từ 70 – 100 triệu đồng mỗi năm từ trồng rùng kinh tế…. Từ hiệu quả bước đầu của trồng rừng kinh tế, xã Phương Độ sẽ tiếp tục vận động các ban ngành, các đoàn thể và các hộ gia đình có điều kiện về đất lâm nghiệp đẩy mạnh công tác trồng và phát triển rừng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố hướng dẫn cho nhân dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Từ thực tiễn cho thấy, công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng kinh tế trên địa bàn xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân; là tiền đề quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo của người dân địa phương. Đó cũng chính là định hướng trong phát triển kinh tế của Đảng bộ và chính quyền xã Phuơng Độ trong những năm tiếp theo.

Phạm Văn Phú

Bài liên quan
  • Tập trung khắc phục hậu quả gió lốc gây nhiều thiệt hại tại Hà Giang
    Trận mưa to, kèm gió lốc xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã làm ảnh hưởng đến nhà cửa, công trình phúc lợi, điểm trường, nhà văn hóa thôn, trạm y tế, cột điện đổ gẫy... Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Giang: Người dân xã Phương Độ thu nhập cao từ trồng rừng kinh tế