Hà Nội: Quận Long Biên khánh thành hai công trình cấp thành phố

Ngọc Lan (T/H)|04/09/2018 11:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

3 ngày nghỉ lễ, TP. Hồ Chí Minh cấp cứu hơn 8.400 ca cấp cứu

(Moitruong.net.vn) – Sáng 4/9, quận Long Biên tổ chức lễ khánh thành và gắn biển hai công trình cấp thành phố là Vườn hoa Bồ Đề Xanh và Trường Mầm non Hồng Tiến.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành và gắn biển công trình Vườn hoa Bồ Đề Xanh. Ảnh: Hà Nội Mới

Đây là hai công trình chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 2/9 và 15 thành lập quận Long Biên.

Tham dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Vườn hoa Bồ Đề Xanh được UBND quận Long Biên triển khai xây dựng vào tháng 4/2018, trên diện tích 10.088m2, với tổng kinh phí 14,9 tỷ đồng (trong đó chi phí xây lắp là 9,56 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 3,49 tỷ đồng).

Sau 4 tháng khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng, với hệ thống đường dạo, sân chơi, quảng trường, sân khấu, bồn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và bãi đỗ xe, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, sau 15 năm thành lập quận Long Biên đã có sự phát triển vượt bậc: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp… Những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Thủ đô.

Cho rằng quận Long Biên đã đặc biệt quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng quận Long Biên ngày càng xanh – sạch – đẹp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Quận căn cứ quy hoạch được phê duyệt để chủ động rà soát các quỹ đất hiện có và huy động các nguồn lực để ưu tiên đầu tư nhiều hơn các công trình vườn hoa, công viên. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý sau đầu tư và chủ động trong công tác duy tu để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài, tránh lãng phí.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của các câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và toàn thể Nhân dân trong việc tham gia giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường. Quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hình thức rèn luyện sức khoẻ đa dạng, phong phú cho Nhân dân. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng theo chỉ đạo của TP.

Ngọc Lan (T/H)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Quận Long Biên khánh thành hai công trình cấp thành phố