Hà Nội cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh hướng tới mục đích trang trí cảnh quan

07/04/2016 04:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Hôm qua (6/4), tại Hội nghị giao ban quý I năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thời gian tới sẽ cắt tỉa, hạ độ cao toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố.

DSC08472

Cây xanh tại Hà Nội sẽ hướng tới cả mục đích trang trí cảnh quan chứ không chỉ che bóng mát

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết để tránh xảy ra tai nạn với công nhân trong quá trình cắt tỉa cây xanh, Hà Nội đã trang bị hệ thống bảo hộ lao động, cưa cũng như xe nâng với độ cao lớn. 

Trước đây, chỉ vào mùa mưa bão hoặc cây gãy đổ thì hệ thống cây xanh trên địa bàn mới được cắt tỉa. Nay, cây xanh sẽ được cắt tỉa thường xuyên. Trồng cây gì, trên phố nào phải đảm bảo theo tiêu chuẩn. Cây mới trồng trên các tuyến phố phải đảm bảo tương đương 80% so với cây hiện có để đảm bảo tính đồng bộ, tránh tình trạng những tuyến phố có cây xanh to nhưng sau đó trồng những cây quá nhỏ không lên được. 

DSC08416(1)

Ông Vũ Kiên Trung chia sẻ một số thông tin về công tác chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội với phóng viên chiều 6/4.

Trao đổi với phóng viên ông Vũ Kiên Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, việc triển khai các trang thiết bị mới giúp nâng cao năng suất, tiết giảm được chi phí cắt tỉa cây xanh. Mặt khác, ước tính trang thiết bị mới sẽ cho phép số cây xanh được cắt tỉa mỗi năm đạt 21.000 cây – gấp 7 lần so với trước kia (chỉ khoảng 3.000 cây mỗi năm trong 5 năm trở lại đây). Ngoài ra, ông Trung cũng khẳng định vai trò của chuyên gia nước ngoài đối với việc việc tham vấn lãnh đạo thành phố, sở, ngành trong việc cắt tỉa cây xanh thời gian qua là rất lớn. 
DSC08406
Xe chuyên dụng có khả năng cắt tỉa cây ở độ cao 32m (tương đương toà nhà cao 7-8 tầng) mà thành phố Hà Nội vừa nhập khẩu từ Pháp. 
Trong thời gian tới, Công ty công viên cây xanh Hà Nội cũng sẽ tăng cường lực lượng chăm sóc cây xanh đón đầu mùa mưa bão năm nay với năm tổ chuyên trách cắt tỉa cây phòng chống rủi ro mùa mưa bão, hai tổ chịu trách nhiệm kết hợp với Sở Xây dựng thực hiện cắt hạ độ cao và cắt tỉa thẩm mĩ. Được biết, hiện tại các chuyên gia từ Singapore đã có mặt tại Việt Nam nhằm chuyển giao công nghệ, hướng dẫn công nhân cách vận hành xe thang trong quá trình cắt tỉa cây xanh, đảm bảo cho cây phát triển đồng đều. 
Song song với việc cắt tỉa theo định kì, Hà Nội cũng sẽ trồng mới thêm cây xanh, hướng tới mục tiêu để cây xanh trở thành một bộ phận để trang trí cảnh quan đô thị chứ không đơn thuần chỉ đáp ứng nhu cầu môi trường, bóng mát như trước kia. 
(Theo HNM)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh hướng tới mục đích trang trí cảnh quan