Hà Nội tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

11/02/2018 09:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 11/2 (tức ngày 26/12 âm lịch), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức hơn 60 chuyến xe miễn phí đưa 1.600 công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố về quê ăn Tết. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường tới gửi lời chào, chúc tết công nhân lao động.

Hà Nội tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Từ 5h sáng, hàng nghìn công nhân và gia đình công nhân lao động tập trung về nhà điều hành của Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long để chuẩn bị lên xe về quê đón Tết. Mặc dù là rất sớm nhưng không khí rộn ràng hơn bởi những tiếng bước chân, tiếng nói cười của những công nhân được về quê đón Tết cùng gia đình. Tất cả mọi người đều chung tâm trạng vui mừng và náo nức.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, dịp Tết 2018, các cấp công đoàn của Hà Nội đã chi trên 31 tỷ đồng để chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có trên 32.000 vé xe, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng; trên 56.500 suất quà, trị giá 22,6 tỷ đồng.

Ngày mai 12/2 (27 Tết), các công đoàn cơ sở Hà Nội và các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức hơn 700 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết Mậu Tuất. Sau kỳ nghỉ, những chuyến xe này sẽ đón công nhân trở lại Hà Nội làm việc.
Tết cổ truyền Mậu Tuất đang đến rất gần, trở về là niềm mong mỏi của mỗi người lao động. Vui và yên tâm là cảm xúc chung của hàng nghìn công nhân, bởi nhiều người trong ngày hôm nay sẽ trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 1 năm dài làm việc vất vả xa quê.

Hoạt động này đã được thực hiện liên tục trong 10 năm qua, hàng trăm nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại thủ đô, từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến các tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình đã yên tâm trở về đón Tết cùng gia đình trên những chuyến xe miễn phí.

Rất nhiều doanh nghiệp đã có mặt từ sớm để đến động viên và đưa tiễn người lao động của mình. Đây cũng là một biện pháp để công đoàn cùng doanh nghiệp giữ chân lao động và thể hiện sự trân trọng với những cống hiến của người lao động năm qua. Và sau Tết, chính những chuyến xe này sẽ đưa họ trở lại nơi làm việc để bắt đầu một năm lao động mới.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết