Hà Nội có 104 điểm mở cửa bán hàng từ mùng 1 Tết

10/02/2018 06:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 9/2, Sở Công Thương cho biết, để bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết, tất cả chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng xăng dầu mở bán đến ngày 15/2 (tức 30 Tết).

Ảnh minh họa

Theo đó, tất cả các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu mở cửa bán hàng phục vụ nhân dân đến ngày 15/2/2018 (tức ngày 30 Tết).

Có 104 địa điểm đăng ký mở cửa bán hàng từ ngày 16/2/2018 (tức ngày mùng 1 Tết). Ngày 17 và 18/2 (tức ngày mùng 2 và mùng 3 Tết) có thêm 79 địa điểm đăng ký mở cửa bán hàng trở lại để phục vụ nhân dân.Từ ngày mùng 4 Tết, phần lớn các siêu thị kinh doanh thực phẩm thiết yếu, các chợ và cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đồng loạt mở cửa phục vụ Nhân dân bình thường.

Sở Công Thương cũng đề nghị UBND các địa phương tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức bán hàng; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường… thông báo để nhân dân biết. Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng, UBND các địa phương kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường dịp Tết.

Tuệ An (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 104 điểm mở cửa bán hàng từ mùng 1 Tết