Hà Nội còn 18 điểm đen về úng ngập

Trung Hiếu|07/06/2017 07:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê của Sở Xây dựng, hiện Hà Nội còn khoảng 18 điểm úng ngập, trong đó có 13 điểm cố hữu mỗi dịp mưa bão.

Theo đó năm nay tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa theo vùng và trong thời gian ngắn, lượng mưa vượt trung bình hằng năm, trong đó các tháng cao điểm có xu hướng tăng dần, từ 5% đến 10%. Năm 2017 cũng dự báo sẽ xuất hiện nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Với các trận mưa nhỏ hơn 50mm/2 giờ, cơ bản trên địa bàn thành phố không xảy ra điểm úng ngập, chỉ còn một số điểm ứ đọng do đường trũng. Với các trận mưa từ 50mm/2 giờ đến 100mm/2 giờ, dự kiến sẽ xuất hiện khoảng 18 điểm úng ngập, trong đó có 13 điểm cố hữu tại: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; ngã năm Đường Thành – Bát Đàn – Nhà Hỏa; Cao Bá Quát; Đội Cấn; ngã ba La Pho – Thụy Khuê; Minh Khai – chân cầu Vĩnh Tuy; đường Giải Phóng (đoạn trước Bến xe phía Nam); Nguyễn Chính; Thanh Đàm; Nguyễn Khuyến; Trường Chinh; Hoa Bằng; Phạm Văn Đồng; 5 điểm úng ngập mới có thể xảy ra tại 2 quận Hà Đông và Long Biên. Ngoài ra, còn có 170 điểm úng ngập nhỏ nằm xen kẽ trong các khu dân cư…

Để khắc phục những “điểm đen” úng ngập, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, công ty đã tiếp nhận, quản lý, duy tu hệ thống thoát nước tại cơ sở trên địa bàn. Trước mùa mưa bão, công ty đã tổ chức khảo sát hệ thống thoát nước của các khu vực này để khớp nối, đồng bộ với hệ thống thoát nước chung của thành phố. Tuy nhiên, một số tuyến mương thuộc dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 dù đã hoàn thành việc cống hóa, nhưng lòng cống vẫn còn lượng lớn bùn, đất, vật liệu xây dựng chưa được thanh thải, cộng với việc người dân thiếu ý thức đổ rác không đúng nơi quy định nên dòng chảy bị ngăn trở…

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị gồm 72 xe hút, xe stec; 20 máy bơm chìm công suất 100m3-150m3/ giờ; 11 máy phát điện công suất 5-30KVA; 1 tổ xe bơm di động công suất 1.000m3/ giờ và 2 tổ xe bơm di động công suất 1.800m3/giờ; 8 tổ máy bơm di động công suất 200m3 – 300m3/ giờ và hơn 100 xe ô tô chuyên dùng để sẵn sàng giải quyết tiêu thoát nước khi có mưa lớn.

Trung Hiếu


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội còn 18 điểm đen về úng ngập