Hà Nội: Dân khốn khổ sống chung với mùi hôi thối vì chăn nuôi gia cầm

Đình Tưởng|18/04/2017 16:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo phản ánh của một số người dân sống ở khu vực, mảnh đất này là của một người mua nhưng không làm nhà ở mà lại dùng để chăn nuôi. Nhiều người dân đã rất bức xúc khi phải sống chung với mùi hôi thối hằng ngày nhất là vào những ngày trời nắng. Rác thải khiến nơi đây có rất nhiều ruồi muỗi sinh sống.

(Moitruong.net.vn) – Nhiều người dân trong ngách 26 ngõ 394 đường Mỹ Đình – phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) rất bức xúc do một hộ dân tại đây đang nuôi nhiều gia cầm gây ô nhiễm môi trường  và mùi hôi thối nồng nặc.

anh1

Nguồn nước không có lối thoát đọng lại trong vườn, tạo điều kiện cho ruồi muỗi phát triển mạnh

“Người dân sống quanh khu vực này ai cũng rất bức xúc về tình trạng này, chúng tôi cũng đã có ý kiến với chủ hộ chăn nuôi nhưng họ vẫn không dừng việc chăn nuôi. Thậm chí họ còn mua thêm giống về nuôi” một người dân sống gần khu vực này bức xúc nói.

Theo quan sát của PV,  với một mảnh đất khoảng 300m vuông nằm trong ngách 26 ngõ 394 đường Mỹ Đình – phường Mỹ Đình 1 chủ hộ này không những nuôi gà, vịt mà còn nuôi cả chó. Ngay trong vườn là khu vực nước thải của vật nuôi không thoát đi đâu được, đọng lại ngay trong vườn. Không chỉ có nước thải chăn nuôi mà rác thải sinh hoạt cũng ngang nhiên được vứt ngay tại vườn, khiến cả khu vực bốc mùi hôi thối nồng nặc.

anh2

Mảnh đất khoảng 300mđược một hộ dân dùng để nuôi gia cầm gây bức xúc trong dân vì ô nhiễm môi trường và bốc mùi hôi thối

Bà Nguyễn Thị H. cho biết, các hộ dân sống quanh đây hầu hết nhà nào cũng phải đóng kín cửa và không cho con nhỏ ra ngoài chơi vì sợ mùi hôi thối ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Đến người lơn chúng tôi còn không chịu được nữa là các cháu nhỏ.

Cũng theo lời bà H. nhà tôi có xây xóm trọ cho sinh viên và những người đi làm thuê ở đây nhưng thời gian này phải đóng cửa vì người thuê trọ không thể chịu được mùi hôi thối nên chuyển đi chỗ khác.

Hiện tại trong khu vườn vẫn được chủ hộ đang tiếp tục phát triển chăn nuôi và cũng mua thêm con giống. Người dân sống tại đây rất mong muốn chính quyền can thiệp có các biện pháp xử lý để không phải sống chung với sự ô nhiễm và mùi hôi thối.

Đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng của quận Nam Từ Liêm sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường này.

Đình Tưởng


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dân khốn khổ sống chung với mùi hôi thối vì chăn nuôi gia cầm